Xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh

(ANTĐ) - Đánh giá của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP cho thấy, thời gian qua, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện như xích lô, xe tải loại nhỏ và đặc biệt là những loại xe tự dóng, xe tự chế chở rất nhiều hàng trên xe. Những phương tiện này hoạt động bất kể ngày đêm và đặc biệt trong những giờ cao điểm bất chấp các quy tắc về Luật Giao thông đã gây cản trở và làm mất TTATGT.

Xử lý nghiêm xe chở hàng cồng kềnh

(ANTĐ) - Đánh giá của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP cho thấy, thời gian qua, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện như xích lô, xe tải loại nhỏ và đặc biệt là những loại xe tự dóng, xe tự chế chở rất nhiều hàng trên xe. Những phương tiện này hoạt động bất kể ngày đêm và đặc biệt trong những giờ cao điểm bất chấp các quy tắc về Luật Giao thông đã gây cản trở và làm mất TTATGT.

Đáng chú ý, trong thời gian này cũng đang vào thời điểm các công trường xây dựng hay nhà dân tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện công trình, do đó số phương tiện xe ba bốn bánh này càng có điều kiện hoạt động mạnh và vi phạm nhiều hơn.

Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, chỉ tính từ ngày 9-11 đến nay, lực lượng CSGT của đơn vị đã xử lý hơn 6.820 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền gần 1 tỷ đồng, số lỗi vẫn tập trung chủ yếu vào phương tiện dừng đỗ trái phép, người vi phạm không đội mũ bảo hiểm và kế đến là xe ba bốn bánh chở hàng hoá cồng kềnh.

Nhiều xe ba bốn bánh chở hàng hoá cồng kềnh “dạo” phố khiến gia tăng tình trạng ùn tắc và TNGT

Nhiều xe ba bốn bánh chở hàng hoá cồng kềnh “dạo” phố khiến gia tăng tình trạng  ùn tắc và TNGT

Trao đổi với PV, Thượng tá Đào Vịnh Thắng-Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt cho biết, cùng với việc tăng cường xử lý xe dừng đỗ, chở hàng quá tải, cồng kềnh, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh tuần tra xử phạt những vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm nhất là vào buổi tối và ban đêm.

Bên cạnh đó, các đội CSGT trong những quận nội thành hiện đã thành lập các tổ tuần tra cơ động vào buổi tối nhằm phối hợp cùng lực lượng CSCĐ, CS113 triển khai công tác chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên các tuyến phố chính.

Hiện nay, nhiều trường hợp nhất là thanh thiếu niên trong đó có cả học sinh, sinh viên vào buổi tối thường tụ tập lại thành từng nhóm điều khiển mô tô, xe máy chạy quá tốc độ lạng lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Nhiều trường hợp khi bị CSGT, CSCĐ phát hiện yêu cầu dừng lại kiểm tra, xử lý đã bỏ chạy thậm chí quay lại dùng hung khí chống người thi hành công vụ.

Trước tình trạng này, ý kiến chỉ đạo của chỉ huy Phòng CSGT đối với CBCS làm nhiệm vụ đó là kiên quyết xử lý nghiêm, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào vi phạm.

Đối với những trường hợp vi phạm khi bị xử lý, CSGT sẽ gửi thông báo về nhà trường, gia đình và nơi sinh sống để cùng với các đơn vị chức năng giáo dục người vi phạm, qua đó góp phần đảm bảo ANTT, TTATGT.

Hoàng Phong