Xử lý mạnh tay với nạn đổ trộm phế thải ra nơi công cộng

ANTĐ -Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải ra nơi công cộng tái diễn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự giao thông, môi trường và cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn liều lĩnh và ngang nhiên đổ ra giữa đường.

Theo lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội, thống kê, khu vực bị các đối tượng đổ trộm phế thải là đường vành đai, và các nơi đang có công trình xây dựng giao thông. Lợi dụng sự ngổn ngang của công trường đang thi công, các đối tượng thường cho xe chở đổ phế thải vào ban đêm, thậm chí nhiều xe còn liều lĩnh vừa đổ ben vừa bỏ chạy.
Xử lý mạnh tay với nạn đổ trộm phế thải ra nơi công cộng ảnh 1CAP Vĩnh Phúc bắt quả tang đối tượng đổ trộm phế thải ngày 14-8, tại đường Bưởi

Thời gian qua, dọc đường Bưởi, quận Ba Đình, đã trở thành tâm điểm của những đối tượng chuyên đổ trộm phế thải. Bởi đây là con đường vành đai đang được xây dựng gấp rút nhiều hạng mục công trình giao thông, nên đã bị các nhóm đối tượng lợi dụng đổ phế thải xây dựng. Trước thực trạng nói trên Công an quận Ba Đình đã chỉ đạo các lực lượng và đặc biệt là CAP Vĩnh Phúc, nơi quản lý địa bàn khu vực đường Bưởi tăng cường kiểm tra xử lý, ngăn chặn nạn đổ trộm phế thải ra nơi công cộng.
Xử lý mạnh tay với nạn đổ trộm phế thải ra nơi công cộng ảnh 2Chiếc xe 3 bánh của cửa hàng VLXD Chí Cường thuê đối tượng lái 

 

Sau nhiều lần mật phục, CAP Vĩnh Phúc đã bắt quả tang được nhiều đối tượng và phương tiện vi phạm, đã lập hồ sơ và bàn giao cho lực lượng Cảnh sát môi trường xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể vào khoảng 16 đến 17 giờ ngày 14-8, CAP Vĩnh Phúc đã mật phục và bắt quả tang được 3 đối tượng cùng 3 xe 3 bánh đang đổ phế thải ra nơi công cộng tại đoạn gầm cầu vượt đường Bưởi. Ngay lập tức các đối tượng được đưa về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Tại đây, 3 đối tượng gồm Nguyễn Đình Tùng (SN 1953) có HKTT tại Phúc Thọ, Bùi Văn Hiệp (SN 1974) có HKTT tại Thanh Hóa và Lưu Văn Việt (SN 1989) có HKTT tại Sơn Dương, Tuyên Quang đã khai nhận chỉ thực hiện theo ý của chủ công ty thuê.

Xe 3 bánh tự chế chở VLXD đã "lộng hành" trong các tuyến phố, đổ phế thải ra môi trường

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đối tượng Tùng làm thuê cho chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Chí Cường có địa chỉ tại phố Đội Cấn, còn Hiệp và Việt làm thuê cho chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Hùng Dũng có địa chỉ tại phường Vĩnh Phúc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã xác minh các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nói trên để có biện pháp xử lý.

Sau nhiều lần mật phục, CAP Vĩnh Phúc đã bắt quả tang 3 đối tượng đổ phế thải ra gầm cầu vượt vành đai đường Bưởi

Trung tá Dương Quang Tú, Trưởng CAP Vĩnh Phúc, cho biết: “Thủ đoạn mới của các đối tượng chuyên đổ trộm phế thải xây dựng là chuyển từ xe tải sang xe 3 bánh tự chế thùng. Hơn nữa, do địa bàn phường Vĩnh Phúc đang có công trường thi công, các công trình nhà giải phóng mặt bằng phá dỡ ngổn ngang, nên các đối tượng đã lợi dụng đổ bừa bãi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên cắt cử cán bộ tuần tra mật phục để ngăn chặn vi phạm gây mất mỹ quan đô thị này”.