Xét xử hai đối tượng buôn chó sống và ma túy

ANTĐ - Sáng ngày 14/3, Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Phạm Văn Hải, SN 1973, ngụ xã Thanh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và Trần Thị Hà, SN 1970, ngụ thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Hải hành nghề thu mua chó sống ở các tỉnh miền Trung để đưa ra bán ở các tỉnh phía Bắc. Từ đây Phạm Văn Hải có quan hệ làm ăn với Trần Thị Hà. Mỗi lần vào thu mua chó sống ở Quảng Ngãi, Phạm Văn Hải thường đến ở nhà Trần Thị Hà vừa buôn bán chó vừa "hợp tác" mua bán... heroin. Phạm Văn Hải lấy heroin từ tỉnh Thanh Hóa đem vào Quảng Ngãi cùng Trần Thị Hà bán lại cho nhiều đối tượng khác. 

Bị cáo Trần Thị Hà và Phạm Văn Hải
 Bị cáo Trần Thị Hà và Phạm Văn Hải

Ngày 2.9.2011, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn ập vào ngôi nhà bà Trần Thị Hà bắt quả tang 6 đối tượng đang tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Tại đây Cơ quan Công an thu giữ 29 cục hêrôin. Cũng qua khám xét lực lượng thu giữ của bà Hà và các con nghiện trên 12 triệu đồng, 311 vỏ tép heroin đã qua sử dụng cùng hàng ngàn ống kim tiêm ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Hải 9 tháng tù giam; Trần Thị Hà 8 tháng tù giam.