Xem tivi hơn 2 giờ mỗi ngày dễ bị tiểu đường

ANTĐ - Xem tivi quá nhiều làm tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và chết sớm.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Y tế công cộng Harvard cho thấy xem tivi quá nhiều làm tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và chết sớm.

Giáo sư Frank Hu và cộng sự đã tiến hành một phân tích gộp, đánh giá hệ thống tất cả các nghiên cứu cộng đồng từ năm 1970 – 2011 cho thấy có mối liên quan giữa xem tivi và tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2, bệnh tim mạch và chết sớm.

8 nghiên cứu quần tập, tiến cứu lớn ở Mỹ, châu Âu và Úc đã đáp ứng những tiêu chuẩn của các nhà khoa học đưa ra và những nghiên cứu này đã được đưa vào phân tích gộp.

Kết qua cho thấy xem TV > 2 giờ/ngày làm tăng nguy cơ bị tiểu đường týp 2 và bệnh tim mạch. Trong khi xem > 3 giờ/ngày làm tăng nguy cơ chết sớm.

Nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of the American Medical Association.