Xem lại vụ phóng Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc vào năm 2011

ANTD.VN - Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 dài 10,4m với trọng lượng 8,5 tấn đã được phóng lên không gian vào năm 2011 để thực hiện các thí nghiệm trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm đặt một trạm không gian lâu dài trên quỹ đạo vào năm 2023. Sau khi bị mất liên lạc vào năm 2016, ngày 2-4, Trung Quốc xác nhận trạm vũ trụ này đã rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất ở phía Nam Thái Bình Dương và phần lớn đã bị đốt cháy khi trở lại bầu khí quyển. Vị trí rơi được xác định là gần đảo Tahiti thuộc Pháp ở phía Nam Thái Bình Dương. Mời độc giả xem lại vụ phóng Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc vào năm 2011.