Xe nhập từ Thái Lan, Indonesia đạt kỷ lục từ đầu năm

ANTD.VN - Lượng xe nhập khẩu trong tuần này đạt 3.731 chiếc, tương ứng đạt gần 79,8 triệu USD. Ước tính sơ bộ trong tháng 11, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt khoảng gần 14.000 chiếc, cao nhất kể từ đầu năm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần qua (từ ngày 23/11/2018 đến ngày 29/11/2018) số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 8,6% (tương ứng tăng 294 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tuần trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tuần này đạt 3.731 chiếc, tương ứng đạt gần 79,8 triệu USD. Ước tính sơ bộ trong tháng 11, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ các quốc gia vào Việt Nam đạt khoảng gần 14.000 chiếc, con số cao nhất kể từ đầu năm.

Trong tuần qua, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 2 thị trường chính là Thái Lan với 2.698 chiếc, từ Indonesia với 765 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm gần tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh sau khi những rào cản được tháo gỡ

Trong số này, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 52,8% với gần 2.000 chiếc, trị giá hơn 41 triệu USD. Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan có 1.090 chiếc, Indonesia 765 chiếc, Trung Quốc 86 chiếc, Anh với 14 chiếc…

Dù lượng ô tô con giảm mạnh tới 34% (tương đương 1.026 chiếc) so với tuần trước nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung từ đầu năm. Trong tuần trước, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tăng đột biến tới 60,8% so với tuần trước đó.

Ngoài xe con thì lượng xe nhập khẩu còn lại bao gồm 1.616 chiếc xe tải (1.608 chiếc xuất xứ Thái Lan, 8 chiếc từ Trung Quốc). Xe chuyên dùng với 146 chiếc, chủ yếu xuât xứ Mexico.

Tính chung từ đầu năm, tổng số lượng xe nhập khẩu đến hết tháng 11 ước đạt gần 66.500 xe các loại, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái (83.864 xe). Nguyên nhân giảm chủ yếu do những tháng đầu năm các hãng gần như không nhập được xe do các vướng mắc về thủ tục quy định tại Nghị định 116/NĐ-CP.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm khi các hãng xe đáp ứng được điều kiện tại Nghị định này thì lượng ô tô con lại ồ ạt được nhập về, nhất là từ các thị trường Thái Lan, Indonesia – những thị trường hiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 0%.