“Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền và các ngành hữu quan”

ANTĐ - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh yêu cầu này, khi cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra số 15 của Thành ủy Hà Nội đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy và Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, hôm qua, 11-11.

“Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền và các ngành hữu quan” ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra của Thành ủy Hà Nội tại buổi kiểm tra

Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được thành lập tháng 6-2012, đến nay có 30 chi bộ với 615 đảng viên, chủ yếu là công nhân lao động. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đánh giá, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội là một trong những Đảng bộ trẻ và mang nhiều tính chất đặc thù nhưng quá trình hoạt động đã bám sát các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, bước đầu đạt được hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình 01 và Nghị quyết 09. Đặc biệt, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất luôn chủ động, sáng tạo phát triển cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp FDI; xây dựng được đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác đảng cơ bản có chất lượng. 

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, chính quyền địa phương nơi có các khu công nghiệp và chế xuất để chăm lo, xây dựng, phát triển đảng và tổ chức đoàn thể, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người lao động với chủ doanh nghiệp, qua đó giữ gìn ANTT, hạn chế tình trạng đình công, lãn công. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thay mặt các thành viên Đoàn kiểm tra số 15 của Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất lưu ý thực hiện một số nội dung chưa được hoàn thiện, trong đó có việc đánh giá cụ thể những vướng mắc, khó khăn khi tổ chức, triển khai cơ sở đảng tại các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp FDI và xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền và các ngành hữu quan như Công an, Thuế, Hải quan để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.