Xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

ANTĐ - Sáng 4-4, Bộ Công an công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội gồm 27 thành viên. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban Soạn thảo Luật đã chủ trì cuộc họp.
Xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự,  an toàn xã hội ảnh 1
Chấp hành Luật Giao thông là trách nhiệm của công dân

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã cùng tham dự buổi Lễ công bố. Nêu rõ trách nhiệm của Bộ Công an được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan soạn thảo dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh Luật Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội khi được xây dựng, ban hành sẽ là văn bản cao nhất quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, công dân trong công việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; khắc phục những tồn tại, bất cập của công tác này trong thời gian qua nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.