Tình huống xảy ra sau bàn thắng của cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung bên phía Ninh Bình đầu hiệp 2. Văn Hậu bất ngờ có dấu hiệu không ổn về thể trạng, liên tục kiểm tra vùng bắp chân trước khi ngã xuống sân và được các nhân viên y tế đưa ra ngoài bằng cáng. Hậu vệ sinh năm 1999 tỏ rõ sự đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu, để lại khoảng trống đáng kể bên cánh trái của CAHN trong phần còn lại của trận đấu.
Trên khán đài, HLV Mano Polking không giấu được vẻ căng thẳng khi chứng kiến cậu học trò rời sân sớm. Đó không chỉ là nỗi lo cho riêng trận đấu, mà còn là mối bận tâm lớn hơn cho chặng đường phía trước của cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Văn Hậu mới chỉ tái xuất sân cỏ từ đầu tháng 12 năm ngoái, khép lại quãng thời gian hơn hai năm ròng rã chiến đấu với chấn thương. Ngay khi trở lại, anh nhanh chóng lấy lại vị trí đá chính bên hành lang trái của Công an Hà Nội, trở thành lựa chọn ưu tiên và cho thấy niềm tin rất lớn mà ban huấn luyện dành cho mình. Sự ổn định và kinh nghiệm của Văn Hậu đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng ngành Công an.
Chấn thương mới nhất vì thế đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng góp mặt của anh trong giai đoạn then chốt sắp tới của mùa giải. Quan trọng hơn, điều này còn ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch nhân sự của đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Văn Hậu khoác áo ĐTQG đã cách đây gần ba năm, vào tháng 6-2023, trong chiến thắng giao hữu 1-0 trước Syria. Kể từ đó, hành lang trái của tuyển Việt Nam vẫn luôn là vị trí khiến các HLV phải đau đầu.
Với HLV Kim Sang-sik, đây rõ ràng là một bài toán nan giải. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa tìm được phương án thực sự thuyết phục ở cánh trái, trong khi Văn Hậu vẫn được xem là lựa chọn giàu đẳng cấp và kinh nghiệm nhất khi đạt thể trạng tốt.