Vừa bị đuổi học, chuyển ngay sang buôn bán cần sa

ANTĐ - Bị đuổi học vì không đóng học phí, Tuấn xuống Hà Nội mua ma tuý mnag về Yên Bái bán lại kiếm lời.

Công an thành phố Yên bái cho biết: Ngày 3.8 đã khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn, 20 tuổi, trú tại tổ 73B phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái có hành vi mua bán tàng trữ 1 gói cần sa (ma túy). Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã mua cần sa của một người đàn ông dưới Hà Nội. 

Nguyễn Mạnh Tuấn tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 27.7 Tuấn đã bán cần sa cho Nguyễn Mạnh Cường, 20 tuổi, trú tại tổ 32, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái (1 trong 3 đối tượng bị bắt khi đang sử dụng cần sa tại quán nước chè tại tổ 36 A phường Yên Thịnh, ngày 27.7).

Từ lời khai của Cường, lực lượng công an thành phố đã nhanh chóng bắt được Tuấn. Được biết, Tuấn vừa bị trường Cao đẳng nghề Âu Lạc – Yên Bái đuổi học do không đóng học phí. Bố mẹ Tuấn hiện đã bỏ nhau.