Giải điền kinh vô địch châu Á:

Vũ Văn Huyện bỏ cuộc, hy vọng vào Trương Thanh Hằng

(ANTĐ) - Một trong những hy vọng của điền kinh Việt Nam là Vũ Văn Huyện bất ngờ bỏ cuộc tại nội dung chạy 400m tại giải điền kinh vô địch châu Á khai mạc vào hôm qua 7-7 tại khu liên hợp thể thao Kobe (Nhật Bản).
 

Việc không tham dự ở 1/10 nội dung của 10 môn phối hợp khiến nhà vô địch SEA Games 25 tự đánh mất cơ hội giành chuẩn B Olympic. Chiều nay 8-7, niềm hy vọng số 1 Trương Thanh Hằng sẽ vào cuộc ở nội dung 1500m cùng với 14 đối thủ khác. Dù vắng nhà vô địch ASIAD 16, từng 2 lần VĐTG là Yusul Isa, song để giành HCV tại nội dung này, Hằng cần phải vượt qua 2 ứng cử viên khá nặng ký là Jhuma Khatun (Ấn Độ) và BlayNed (Ả Rập Xê Út).

Theo quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới, bất cứ VĐV nào giành HCV ở các nội dung chung kết, cũng sẽ có vé tham dự Olympic 2012, thay vì phải đạt chuẩn A hay B. Ngày mai 9-7, Hằng sẽ bước vào nội dung 800 sở trường, tranh tài cùng 9 VĐV khác. Thành tích cá nhân của Hằng tại Asian Games 16 đã đạt chuẩn B Olympic 2012 (2’00’’91). Và chỉ cần tái lập thành tích này, Hằng sẽ giành tấm vé tham dự Thế vận hội đầu tiên cho điền kinh Việt Nam.

Dù là nội dung sở trường, song cơ hội để Hằng giành HCV rất khó khăn khi trên đường chạy 800m có mặt đối thủ số một Margarita Matsko (Kazakhstan), người đã vượt qua Thanh Hằng tại Asian Games 16 với thành tích 2’00’’29 và một VĐV rất trẻ Tintu Luka (Ấn Độ) với thông số tốt nhất là 1’59’’17, tương đương chuẩn A Olympic.