Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Lái tàu có thể bị phạt tù tới 15 năm?

ANTD.VN - Liên quan đến vụ chìm tàu làm 6 người chết trên hồ Thác Bà, điều được nhiều người quan tâm là người lái tàu vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sẽ bị xử lý ra sao?

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu khách là Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy trong vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

Trước đó, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (Lào Cai). Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển làm tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

ho-thac-ba.jpg
Bị can Triệu Văn Nội tại cơ quan công an

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, theo Điều 272 BLHS 2015 sửa đổi, người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thủy mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 7-15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trong vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm thuộc về người điều khiển phương tiện nào. Nếu cả hai bên điều khiển phương tiện đều có lỗi dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì sẽ xử lý hình sự cả hai đối tượng.

Trường hợp người điều khiển tàu chở 22 người có lỗi khiến 6 người tử vong thì đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có thể phải đối diện với mức án từ 7-15 năm tù. Ngoài ra, cá nhân này phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho gia đình nạn nhân.

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015, thiệt hại bao gồm chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và các chi phí khác.

Bên cạnh đó, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ phương tiện chở đá có được phép hoạt động hay không, người điều khiển phương tiện có được cấp giấy phép và trách nhiệm của những người quản lý các phương tiện này (nếu có)…để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra tiếp theo – luật sư Lê Hồng Vân nhận định.

Tin cùng chuyên mục