Vụ cụ bà 81 tuổi bị sát hại dã man: Hung thủ là đứa cháu ngoại

ANTĐ - Ngày 11-1, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đã tìm ra hung thủ sát hại cụ bà Mai Thị Phu (SN 1933, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) chính là đứa cháu ngoại ở nhà kề bên.

Như ANTĐ đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày (10-1) cụ bà Mai Thị Phu được phát hiện đã bị giết chết sau vườn trong tư thế nằm sấp, áo quần ướt sũng, với 32 vết thương trên đầu, hai mu bàn tay bầm tím. Đôi bông tai vàng cụ bà vẫn thường đeo đã biến mất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công an huyện Cẩm Xuyên vào cuộc điều tra vụ án mạng thương tâm này. Với tinh thần quyết tâm cao, sử dụng đồng bộ các phương pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều ngày 10-1, cơ quan điều tra xác định được Nguyễn Hữu Huynh (SN 1995, cháu ngoại của nạn nhân) là nghi can số 1, đã triệu tập lên để điều tra. Huynh là đối tượng bỏ học sớm, theo bạn bè, ăn chơi lêu lổng.

Đứa cháu bất nhân Nguyễn Hữu Huynh tại cơ quan điều tra

Đến tối ngày 10-1, tại cơ quan điều tra, Huynh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: tối ngày 9-1, Huynh đến tại một đám cưới ở cùng thôn chơi. Khoảng 2h sáng, Huynh đi về nhà, thấy bà ngoại đang ra vườn đi vệ sinh, liền lấy một cục gạch lao đến đánh liên tục hàng chục phát vào đầu bà mình. Bà Phu kêu cứu nhưng do đêm khuya, trời mưa rét nên không ai biết. Huynh tiếp tục dùng gạch đánh vào đầu bà cho đến khi bà Phu chết mới dừng tay và giật đôi bông tai bằng vàng rồi lẳng lặng đi đến nhà bạn cách đó khoảng 200m để ngủ.

Sáng sớm 10-1, khi mọi người phát hiện ra xác chết của bà Phu, Nguyễn Hữu Huynh liền chạy về nhà, vờ kêu khóc thảm thiết, chung tay lo đám tang cho bà.

Tuy nhiên, màn kịch khóc lóc giả dối của Huynh vẫn không thể nào qua mặt được cơ quan điều tra. Qua lời khai của Huynh, lực lượng công an cũng đã thu lại được đôi bông tai vàng của cụ bà Mai Thị Phu đang được cất Huynh cất giấu ở nhà một người bạn.

Hiện, Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Hữu Huỳnh theo quy định của pháp luật.