Vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng và những lời cảnh báo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đúng 9h50 ngày 4-4, sau gần 10 giờ nỗ lực tìm kiếm trong đống tro tàn ngập nước, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an quận Đống Đa, Công an thành phố Hà Nội đã kết thúc việc tìm kiếm và đưa 4 thi thể nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng về bệnh viện.
  • Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng

    Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trong vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng

Dồn lực cứu nạn cứu hộ

Hình ảnh CBCS Công an Hà Nội mình sũng nước, nhọ nhem mặt mũi cho thấy sự khốc liệt của hỏa hoạn và nỗi vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ...

Ngôi nhà 3 tầng rộng chừng 60m2 và chỉ trong thời gian ngắn đã chìm trong biển lửa, biến tất cả những tài sản trong nhà trở thành tro.

Ngay cả những khung thép cũng bị lửa nung nóng, biến dạng, sập đổ ngổn ngang, khiến cho công tác tiếp cận tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Do căn nhà có nhiều vật cản, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phân công thay đổi từng tốp CBCS để tiếp cận tìm, gạt, bới tro tàn ngập trong nước để chạy đua với thời gian, tìm những điều may mắn nhất có thể đến, đó là mạng sống con người.

“Toàn bộ hàng hóa gồm các loại đồ sơ sinh, bỉm giấy là vật liệu dễ cháy. Nó không chỉ cháy nhanh trong từng giây, mà còn tạo ra khói độc dày đặc. Trong không gian chật chội, điện không có, nhưng các chiến sỹ công an phải chạy đua với thời gian, bằng mọi cách khẩn trương nhất, xoay sở để tìm kiếm, tiếp cận nơi có người mắc kẹt”- cán bộ Đội tìm kiếm cứu nạn, Công an quận Đống Đa cho hay.

Vụ cháy kinh hoàng tại cửa hàng kinh doanh đồ sơ sinh kết hợp nơi sinh hoạt ở số 311, phố Tôn Đức Đức, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vào khoảng 00h25, ngày 4-4, không chỉ là lời cảnh tỉnh cho các chuỗi cửa hàng kinh doanh kết hợp nơi làm kho để hàng và nhà ở mà còn là báo động cho sự lơ là, chủ quan trong việc tuân thủ an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo những người dân từng là khách “ruột” của cơ sở này, trước đó chủ nhân luôn chất hàng hóa cao đến trần nhà và lúc đỉnh điểm lối đi cũng bị hàng hóa bịt kín, phải len người mới lấy được hàng.

Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng, ổ điện giăng mắc khắp nơi, hàng hóa bịt cả lối thoát nạn.

Toàn bộ tầng 1 và một phần tầng 2 trở thành kho hàng và việc sinh hoạt, ngủ nghỉ của gia đình, trong khi đó lối thoát nạn duy nhất lại là cầu thang bộ nên việc len chân khi đi lại bình thường còn phải lựa từng bước.

Thi thể 4 nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 311 - Tôn Đức Thắng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ra ngoài

Thi thể 4 nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 311 - Tôn Đức Thắng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn đưa ra ngoài

Theo Đại tá Lê Văn Hiến, Phó trưởng CAQ Đống Đa, ngay sau khi nhận được thông tin cháy từ trung tâm chỉ huy, Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa đã huy động lực lượng và CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Công tác khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, đồng thời dập lửa được triển khai đồng bộ. Trước tính chất nghiệm trọng của vụ cháy, lực lượng làm nhiệm vụ đã xin chi viện từ Công an thành phố để phối hợp chạy đua với thời gian. Ở phía ngoài, lực lượng Công an phường, Cảnh sát trật tự, y tế sẵn sàng túc trực phối hợp, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ...

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố nhanh chóng huy động, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an làm nhiệm vụ ngay trong đêm.

"Khi lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bùng phát bao trùm có nguy cơ đe dạo đến nhà lân cận. Chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường đã huy động lực lượng vừa phun nước làm mát, mở đường cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận nơi xác định nạn nhân mắc kẹt". Thượng tá Lê Ngọc Thanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội có mặt tại hiện trường trong đêm, để chỉ huy trực tiếp công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cho hay.

Theo đánh giá của Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đống Đa, quy mô của vụ cháy không lớn bởi ngôi nhà có diện tích trung bình, tuy nhiên đặc thù của loại hình cơ sở không có lối thoát nạn, nên khi xảy cháy khói và lửa đã nhanh chóng om trong các căn phòng. Thời điểm xảy cháy chủ nhân lại đang ngủ, nên khó phát hiện vụ cháy bởi ở tầng trên và không kiểm soát được các phòng ngủ. Khi phát hiện lửa bùng phát lớn, mọi người bị cuống, không biết thoát đi đâu được.

Đừng xem thường " bà hỏa"

3h40 cùng ngày, lực lượng Công an phối hợp với nhân dân địa phương đã dập tắt được đám cháy.

Thời điểm 9h cùng ngày, toàn bộ các thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra ngoài chuyển lên xe cứu thương. 4 nạn nhân gồm ông Nguyễn Thạc Th (SN 1940); Nguyễn Ánh H (SN 1981), hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi), là con gái của ông Th; Đinh Hùng V (SN 1983); trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là chồng của chị H; Đinh Hà Tuệ M (SN 2011) là con gái của vợ chồng chị H và anh V.

Về nguyên nhân vụ cháy, Công an quận Đống Đa đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Ngôi nhà cháy có kết cấu dạng nhà ống 3 tầng và tum mái tôn có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa ra vào

Ngôi nhà cháy có kết cấu dạng nhà ống 3 tầng và tum mái tôn có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa ra vào

Một vụ cháy cũng từng xảy ra và bịt tất cả lối thoát nạn khiến 4 người tử vong cách đây đúng 2 tháng, đã khiến 4 người tử vong tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Hậu quả cho thấy sự chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy của người dân còn nhiều điều đáng nói. Có rất nhiều nguyên nhân gây cháy, nhưng lớn nhất vẫn là sự chủ quan của chính người dân.

Một ngôi nhà không đủ điều kiện kinh doanh, không lối thoát nạn, nhưng chứa chất hàng hóa dễ cháy cao ngất.

Nếu như chủ nhân chỉ cần ý thức trong việc sắp xếp lối đi lại, để khoảng cách an toàn giữa ổ điện và các vật dụng dễ bén lửa thì có lẽ hậu quả không lớn như thế.

Sự cẩn trọng đối với công tác phòng cháy ở mỗi gia đình không bao giờ là đủ. Bởi hỏa hoạn luôn tiềm ẩn và hậu quả do chính con người gây nên.

Thắp hương, đốt nến, vàng mã là do người đốt kiểm soát tàn không cho bay, vẩy nước khi tro tàn còn lửa thì sẽ không bao giờ gây cháy. Hoặc các ổ điện trong gia đình, đừng bao giờ để đồ vật dễ cháy gần đó, hoặc càng không nên sạc điện thoại mà để vào chăn đệm, vải vóc…, sẽ gây nóng và cháy nhà bất cứ lúc nào.

Sự ngăn nắp và tuân thủ an toàn PCCC là cách “tự cứu mình” và an toàn cho cả những người xung quanh.

Trở lại câu chuyện tại sao hay xảy cháy vào ban đêm và cháy là có hậu quả tử vong đối với cơ sở kinh doanh kết hợp nơi ở, đặc biệt là nhà dạng ống có duy nhất 1 lối cửa ra vào.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, về đêm các thiết bị điện trong gia đình dễ chập cháy bởi máy móc hoạt động bị bỏ quên.

Một chiếc quạt cắm cả ngày đến đêm quên không tắt, khi chập cháy không chỉ gây hỏng quạt mà có thể gây chập ổ điện hoặc hệ thống điện yếu nhất trong ngôi nhà.

Khi đó, người dân thường ngủ say và lửa bùng lớn mới phát hiện thì đã muộn. Trong hoảng loạn, điện mất, lối thoát nạn bị vướng, cản trở việc thoát nạn dẫn đến hậu quả ngạt khói và tử vong.

Công tác tìm kiếm cứu nạn hoàn tất, cơ quan Công an đang tiến hàng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy

Công tác tìm kiếm cứu nạn hoàn tất, cơ quan Công an đang tiến hàng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy

Do đó, các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở, nhà ống càng phải nâng cao ý thức chủ động trong công tác PCCC.

Việc đó không khó, chỉ cần kiểm tra các thiết bị điện trước khi sắp xếp đồ đạc trong nhà, tránh xếp hàng hóa nơi có ổ điện, phích cắm thiết bị điện hoặc thay thế các bóng đèn điện thông thường bằng các bóng led có ít nguồn nhiệt nóng tỏa ra.

Đặc biệt, cảnh báo đối với nhiều gia đình sử dụng xe đạp điện không nên cắm sạc pin để qua đêm rồi bỏ bẵng đi ngủ. Đó là hiểm họa. Khi đủ thời gian pin đầy nhưng không rút phích ra sẽ có thể gây nóng pin và phát nổ gây hỏa hoạn.

Khi đó, các vật dụng xung quanh có khoảng cách gần hoặc nhiều người sơ ý vắt áo mưa, quần áo, khẩu trang gần khu vực sẽ là vật liệu gây cháy lớn.