Volkswagen lập kế hoạch đầu tư thêm 113.8 tỉ USD

ANTĐ - Volkswagen vừa tuyên bố sẽ đầu tư thêm 113.8 tỉ USD vào nhánh ôtô trong 5 năm tới.

Trong số đó, một phần tiền khoảng 55.6 tỉ USD sẽ được đổ vào phát triển và sản xuất những dòng xe mới cùng những mẫu xe kế tiếp của những mẫu đang hiện hành. Một phần khác của khoản tiền sẽ được phân bổ vào việc phát triển những loại động cơ mới, có hiệu suất cao hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường hơn. Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư cho loại xe hybrid và xe điện.

Theo một vài tin liên quan khác, giám đốc phụ trách phát triển động cơ của Volkswagen, Heinz-Jakob Neusser đã trả lời tờ Autocar rằng một chiếc xe hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu vào năm sau. Neusser từ chối tiết lộ ra những thông tin chi tiết nhưng có nói thêm Volkswagen sẽ chỉ sản xuất mẫu xe này nếu nó đạt tiêu chuẩn an toàn, điều khiển xe, độ tiện lợi… và tất nhiên là có lãi.