Vờ va chạm giao thông để móc túi

ANTĐ - Ngày 28-8, Đội Phòng chống tội phạm trộm cắp - lừa đảo thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM đã triệt phá 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để móc túi chiếm đoạt tài sản của người đi đường.

Nhóm 6 đối tượng và tang vật cơ quan công an thu giữ được

Bước đầu công an tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Luận (tự Sáu nhỏ, SN 1965), Nguyễn Văn Phương (SN 1986, có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”), Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1977, có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, cùng trú quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Tâm (SN 1973, có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”), Nguyễn Thị Trang (tự Bảy bò, SN 1977) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1960, cùng trú huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 3 xe gắn máy, 5 ĐTDĐ… Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, CATP.HCM đang mở rộng điều tra về băng nhóm này, truy bắt thêm đối tượng nữ tên Thu (tên thường gọi là Hồng, hiện chưa rõ lai lịch)

Bước đầu tại cơ quan công an băng nhóm trên khai nhận đã thực hiện 16 vụ dàn cảnh va chạm giao thông trên đường để trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của chúng được xác định, cứ mỗi buổi sáng 6 đối tượng trên cùng Thu tụ tập ở 1 quán cà phê tại quận 8 để bàn bạc kế hoạch. Theo đó đối tượng Nguyễn Thị Thu Phương có nhiệm vụ dàn cảnh va chạm giao thông với người đi đường, chủ yếu là phụ nữ, rồi cãi nhau. Khi nạn nhân mất cảnh giác, đối tượng Nguyễn Thị Trang chen lấn tiếp cận để móc túi lấy ví tiền, ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Các đối tượng còn lại như: Thu, Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Tâm và Nguyễn Văn Hùng  có nhiệm vụ truy cản bị hại cũng như người dân truy đuổi theo. Vụ mới đây nhất tại ngã tư Bạch Vân - Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, nhóm đối tượng đã dàn cảnh va chạm với bà N.T.T.V (SN 1966, trú quận 5) để móc túi chiếm đoạt 7,2 triệu đồng. Sáng 27-8 ổ nhóm trên bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - CATP.HCM kiểm tra, bắt giữ.