Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu phi (CAN 2015):

Võ đài trên sân cỏ

ANTĐ - Chiến thắng 3-0 của Ghana trước chủ nhà Guinea Xích đạo tại vòng bán kết CAN 2015 được báo chí mô tả như một cuộc chiến đấu, khi có hàng chục người bị thương, còn trận đấu thì gián đoạn 34 phút.

Võ đài trên sân cỏ ảnh 1Các cầu thủ Ghana phải nhờ tới sự hộ tống của lực lượng an ninh 
mới vào được đường hầm

Giải vô địch các quốc gia châu Phi lần thứ 30 không thực sự được truyền thông thế giới nhắc tới nhiều cho tới cuộc đối đầu giữa chủ nhà Guinea Xích đạo và một trong những quyền lực của khu vực, Ghana. Đám đông tràn vào sân khiến trận đấu bị tạm dừng từ phút thứ tám sau giờ nghỉ giải lao để người hâm mộ tìm chỗ trú ẩn sau khi các CĐV nhà tấn công những người ủng hộ và các cầu thủ dự bị bên phía Ghana. Lực lượng an ninh buộc phải sử dụng hơi cay, trong khi một chiếc trực thăng cũng được điều tới vãn hồi tình hình.

Cuộc tranh cãi về quả phạt penalty mà Jordan Ayew thực hiện thành công ghi bàn thắng mở tỷ số cho Ghana là nguyên nhân dẫn đến hỗn loạn trên các khán đài, trước lúc “Những ngôi sao đen” có thêm các bàn thắng từ Mubarak Wakaso và Andre Ayew để giành quyền vào chơi trận chung kết, gặp Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, chiến thắng của Ghana đã bị nhuốm màu bạo lực sau khi một số người, trong đó có quan chức của Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), cảnh sát và một số CĐV bị chấn thương. 

Tiếp quản quyền chủ nhà chỉ 2 tháng trước lúc giải đấu bắt đầu, Guinea Xích đạo nhận được nhiều lời khen ngợi ở cả công tác tổ chức và chuyên môn. Mặc dù vậy, tất cả những hình ảnh tốt đẹp nhất đã bị phá hủy khi các CĐV của Guinea Xích đạo không kiềm chế được sự giận dữ và có những hành động xấu xí ở vòng bán kết. SVĐ như một bãi chiến trường sau trận đấu. Chai nhựa, ghế ngồi xuất hiện la liệt trên đường pitch và dưới sân. 

CAF chưa đưa ra phản ứng nào, nhưng hình ảnh của bóng đá châu Phi ngày càng trở nên tồi tệ sau khi người xem truyền hình trên khắp thế giới chứng kiến không khí như một cuộc chiến tranh tại sân Nuevo Estadio de Malabo.  Một nửa lực lượng cảnh sát chống bạo động, được gọi từ Angola phục vụ cho giải đấu, phải tạo thành hàng rào để bảo vệ những người Ghana và tình trạng ngày càng căng thẳng hơn sau khi BTC sân kêu gọi CĐV bình tĩnh, trong khi nửa còn lại che chắn cho trọng tài và các quan chức trên sân. Khi Ghana dẫn 3-0 vào phút 75, hầu hết các CĐV được yêu cầu rời khỏi các khán đài. 

Ghana kêu gọi trừng phạt Guinea Xích đạo

Ghana đã kêu gọi phải có những hình phạt nghiêm khắc với chủ nhà CAN 2015, Guinea Xích đạo sau khi một số CĐV nước này bị chấn thương vì hỗn loạn xảy ra trong trận đấu ở bán kết giữa 2 đội. “Đó là điều đáng tiếc, một đám mây đen bao trùm lên chiến thắng của chúng tôi và chúng tôi muốn được thấy những hành động cứng rắn từ Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF)”, Kwesi Nyantakyi, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ghana cho biết.