Việt Nam - Venezuela: Làm sâu sắc quan hệ dựa trên tình đoàn kết và tin tưởng đặc biệt

ANTĐ - Hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Nicolás Maduro thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên, đánh dấu mốc quan trọng và tạo động lực mạnh mẽ cho việc tiếp tục tăng cường quan hệ song phương. 

Việt Nam - Venezuela: Làm sâu sắc quan hệ dựa trên tình đoàn kết và tin tưởng đặc biệt ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đón Tổng thống Nicolás Maduro Moros và Phu nhân

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Bolivariana Venezuela Nicolás Maduro Moros cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Venezuela thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-8 đến 1-9. Sáng 31-8, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Nicolás Maduro. 

Chủ tịch nước cho rằng, đây là chuyến thăm mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, đưa mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước cả khi thành lập quan hệ ngoại giao vào năm 1989, nhân dân hai nước đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên, vào năm 1964, du kích quân Caracat đã bắt sĩ quan Mỹ Smolen để đổi lấy sự tự do của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi của Việt Nam.

Chủ tịch nước chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Venezuela về tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam từ trước tới nay. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Venezuela nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục giành được những thắng lợi mới và to lớn hơn nữa trên con đường đã lựa chọn.

Tổng thống Nicolás Maduro bày tỏ vinh dự lớn lao được thăm đất nước Việt Nam, bày tỏ sự khâm phục và ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng vì độc lập, tự do dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Venezuela, Ngài Tổng thống chân thành gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng thống Nicolás Maduro cho biết, Nhà lãnh đạo Cuba Phidel Castro, qua Ngài Tổng thống, cũng gửi đến đất nước và nhân dân Việt Nam lời chào mừng và những tình cảm sâu sắc nhất nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Tổng thống Nicolás Maduro đánh giá cao những thành tựu Đổi mới to lớn và toàn diện mà nhân dân ta đạt được trong gần ba thập kỷ qua; khẳng định coi trọng và mong muốn trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm phát triển của Việt Nam. Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định, Venezuela luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, quyết tâm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hai nước nhằm đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển ở mỗi nước. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Nicolás Maduro nhất trí đánh giá trao đổi thương mại song phương hiện đạt mức dưới 100 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước; thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương (có hiệu lực từ ngày 28-7-2015), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận, thâm nhập thị trường của nhau và phương thức thanh toán thuận tiện để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 1-2 tỷ USD hoặc cao hơn trong vài ba năm tới.

Tổng thống Nicolás Maduro khẳng định, Venezuela sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với 19 quốc đảo ở Caribe với tổng số khoảng 80 triệu dân và đều là thành viên của Liên minh dầu khí Caribe (PetroCaribe) cùng với Venezuela. Phía Venezuela cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ, sớm tháo gỡ khó khăn cho Liên doanh khai thác dầu mỏ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia hai nước tại Venezuela. 

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa Việt Nam và Venezuela tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và các cơ chế hợp tác Nam-Nam. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).