Việt Nam cán mốc 10 triệu du khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay

ANTD.VN - Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa chính thức thông báo, Việt Nam sẽ chạm mốc 10 triệu du khách quốc tế vào ngày 25-12-2016 tới đây. Đây kỳ tích của ngành Du lịch Việt Nam khi chỉ mới năm ngoái, Việt Nam mới đạt con số 8 triệu lượt khách. 

Vào ngày 25-12 tới đây tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng cục Du lịch phối hợp với UBND Tỉnh Kiên Giang, công ty Vietnam Airlines tổ chức Lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam. Dự kiến, vị khách quốc tế thứ 10 triệu đến Việt Nam sẽ hạ cánh vào lúc 12h55 ngày 25-12 trên chuyến bay mang số hiệu VN 1815 của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Vị khách may mắn này mang quốc tịch Anh. Cùng với vị khách này, hai vị khách thứ 9.999.999 (tới từ Đức) và 10.000.001 (tới từ Thụy Điển) cũng sẽ được lãnh đạo ngành Du lịch tặng kỷ niệm chương và quà lưu niệm.  

Như vậy, năm 2016 đánh dấu một cột mốc chưa từng có về tăng trưởng khách quốc tế khi đạt con số lớn nhất từ trước đến nay, vượt hơn 25% và tăng hơn 2 triệu lượt khách so với năm 2015 (xấp xỉ 8 triệu lượt khách). Năm 2000, Việt Nam đón hơn 2 triệu khách, năm 2010 đón 5 triệu khách và chỉ xong 6 năm, con số này đã đạt mức 10 triệu.

Có được kỳ tích này không thể không kể đến đó là do Chính phủ đã thông qua việc gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân 5 thị trường khách Tây Âu là Anh, Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha thêm 1 năm, kéo dài đến ngày 30-6-2017.

Theo thống kê, sau 11 tháng, số lượng khách đến từ 5 thị trường này đã tăng 20%, tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm mà du lịch Việt Nam nhắm tới.

Song song với chính sách này, từ ngày 1-2-2017 tới đây, Việt Nam cũng sẽ bắt đầu thí điểm cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các quốc gia. Chính sách này được kỳ vọng sẽ đưa được nhiều hơn những du khách đến từ các thị trường xa đến du lịch và lưu trú tại Việt Nam.

Mục tiêu của ngành Du lịch Việt Nam trong năm 2017 là đón 11,5 triệu lượt khách, 66 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng thu từ khách du lịch 460 ngàn tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2020, ngành Du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.