Việc tốt bình dị thời Covid-19: Chiến sỹ Công an Hà Nội cứu sống thanh niên treo cổ tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 21-7, Trung tá Nguyễn Văn Mạnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - CATP Hà Nội) trên đường đi làm về phát hiện một thanh niên treo cổ tự tử và đã kịp thời cứu sống thanh niên này. Đây là việc làm bình dị rất đáng trân trọng trong mùa dịch Covid-19 của chiến sỹ Công an Thủ đô...
Công an xã Xuân Canh động viên thanh niên sau khi được cấp cứu qua cơn nguy kịch (ảnh Fanpage Đông Anh news cung cấp)

Công an xã Xuân Canh động viên thanh niên sau khi được cấp cứu qua cơn nguy kịch (ảnh Fanpage Đông Anh news cung cấp)

Khoảng hơn 19h tối 21-7, Trung tá Nguyễn Văn Mạnh đi về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Đến đoạn đường Trường Sa (Đông Anh) giao cắt với đường nội đồng; trước lối vào uỷ ban nhân dân xã Xuân Canh, huyện Đông Anh thì phát hiện 1 xe máy Wave đen cắm chìa khóa tại vỉa hè.

Bản năng người chiến sĩ Công an mách bảo, đồng chí Mạnh dừng lại và quan sát xung quanh để đánh giá tình hình. Phía bên kia đường, trong hàng cây keo, có một cây đang rung lắc mạnh. Đồng chí Mạnh chạy sang và phát hiện 1 thanh niên đã treo cổ tự tử và đang giãy giụa với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Trung tá Mạnh lao nhanh vào giải cứu thanh niên và với phương châm "cứu người như cứu hỏa", đồng chí Mạnh nhanh chóng trèo lên cây, kéo người thanh niên ôm vào thân cây và cố gắng tháo dây rồi từ từ đưa người thanh niên xuống đất.

Ngay sau đó, Công An Xã Xuân Canh – Huyện Đông Anh đã có mặt cùng đồng chí Mạnh giúp đỡ người thanh niên giành lại sự sống khi người này vẫn còn thở. Lực lượng công an đã dừng xe tải của người dân đi qua đường và đưa thanh niên về Trụ sở Trạm Y tế Xã Xuân Canh để cấp cứu và báo ngay cho gia đình nạn nhân biết.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh

Qua công tác xác minh ban đầu, thanh niên nói trên đã chuẩn bị sẵn các đoạn dây thừng dài để trong cốp xe máy, điện thoại được để chế độ máy bay. Theo chia sẻ từ gia đình, do anh ta vay tiền tại nhiều app công ty tài chính cho vay tín chấp hơn 100 triệu đồng... dẫn đến không có khả năng chi trả và đã cãi vã với gia đình.

Sau hơn 30 phút báo tin, người nhà nạn nhân đã nhanh chóng có mặt để đưa thanh niên về sau cơn nguy kịch. Công an xã Xuân Canh đã bàn giao xe máy, ví tiền, điện thoại và các giấy tờ tùy thân cho người nhà nạn nhân vụ tự tử.

Gia đình người nàybày tỏ xúc động, chân thành gửi lời biết ơn đến các đồng chí công an, người dân Xã Xuân Canh, trạm y tế Xã Xuân Canh khi đã cứu mạng được người con của gia đình.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, đồng chí Mạnh chia sẻ giản dị: “Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì, cũng chẳng ngại bị lây Covid-19 và chỉ biết cố hết sức có thể để cứu thanh niên có ý định tự tử vì thấy em còn quá trẻ, suy nghĩ thật dại dột. Việc làm của tôi thật đơn giản, vì tình người và đạo đức nghề nghiệp của người chiến sỹ Công an Nhân dân”.