Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2020:

Việc gì có lợi, mang lại sự hài lòng cho nhân dân phải hết sức làm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sớm thần tượng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và khi sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Văn Hoạt háo hức thực hiện mảng việc yêu thích tại Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội.
Thượng uý Nguyễn Văn Hoạt, cán bộ Đội Chuyên đề Quản lý hành chính, Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội thường xuyên trau dồi, tìm hiểu thực tiễn để có những tham mưu đúng - trúng - hiệu quả trong mảng việc phụ trách

Thượng uý Nguyễn Văn Hoạt, cán bộ Đội Chuyên đề Quản lý hành chính, Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội thường xuyên trau dồi, tìm hiểu thực tiễn để có những tham mưu đúng - trúng - hiệu quả trong mảng việc phụ trách

Không phải “con nhà nòi”, song ngay từ nhỏ, cậu học sinh Nguyễn Văn Hoạt đã yêu mến hình ảnh người chiến sỹ Công an qua theo dõi loạt phim truyền hình “Cảnh sát Hình sự” và nuôi dưỡng ước mơ một ngày được đứng trong lực lượng, thực hiện sứ mệnh cao cả.

1 trong 4 học viên giỏi toàn khóa

Sinh năm 1989 tại Sóc Sơn, Hà Nội, sau 3 năm chiến sĩ nghĩa vụ, Nguyễn Văn Hoạt tiếp tục theo đuổi ước mơ và thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Cơ duyên đến với chuyên ngành Tham mưu chỉ huy, anh tự nhủ bản thân sẽ cố gắng học tập để đạt kết quả cao nhất. “Sau một thời gian học, tôi nhận thấy đây là chuyên ngành hay, phù hợp bản thân và hứng thú khám phá nó”, cựu học viên Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ.

Trong các môn học, Nguyễn Văn Hoạt thích nhất môn Tham mưu chỉ huy, bởi đòi hỏi người học phải có nền tảng kiến thức, khả năng tư duy để nắm tốt chuyên môn, bao quát công việc, từ đó tham mưu đúng - trúng - hiệu quả cho lãnh đạo chỉ huy. Từ nhận thức đó, cậu sinh viên quê Sóc Sơn không chỉ vùi đầu vào các giáo án chuyên ngành trên giảng đường mà còn tích cực tìm tòi, thu nạp kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực từ thực tiễn cuộc sống, xem đó là hành trang cần thiết, hữu ích để phục vụ công tác chuyên môn sau này. Với tư chất thông minh, ham học hỏi và trải qua quá trình rèn luyện, Nguyễn Văn Hoạt vinh dự là 1 trong 4 sinh viên nhận bằng giỏi trên tổng số 1.000 học viên niên khóa 2010-2015.

Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm

Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, tháng 8-2015, Nguyễn Văn Hoạt về công tác tại Đội Chuyên đề Quản lý hành chính, Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội, thực hiện mảng việc liên quan quản lý cư trú, chứng minh nhân dân và căn cước công dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hướng dẫn cảnh sát khu vực, tàng thư căn cước công dân… Đây là một trong những lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện hiệu quả hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp thẻ căn cước công dân.

Tâm đắc và nguyện làm theo lời Bác dạy: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt cùng đồng đội thường xuyên tìm hiểu thực tế, đặc biệt là những tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan đến mảng việc phụ trách, từ đó nghiên cứu giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các thủ tục hành chính.

Thời gian qua, Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt đã trực tiếp tham mưu, báo cáo chỉ huy cấp trên triển khai nhiều văn bản liên quan thu thập, chỉnh sửa, bổ sung thông tin dân cư, từ đó làm “sạch” dữ liệu đã được thu thập, phục vụ chiến dịch cấp căn cước công dân. Hình ảnh chiến sĩ Công an Hà Nội cấp căn cước công dân lưu động, làm việc không quản ngày đêm khiến cộng đồng mạng cảm phục, chia sẻ rộng rãi; hay tiện ích từ nguồn dữ liệu thông tin được số hóa để giảm thiểu lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho công dân trong cấp mới/đổi căn cước công dân được dư luận đánh giá cao có dấu ấn lớn từ các “tham mưu viên” như Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt.

Bước sang năm công tác thứ 6, Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt đã có 4 năm liền đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội. Bên cạnh sự ghi nhận của lãnh đạo cấp trên, niềm vui với Thượng úy Nguyễn Văn Hoạt cùng đồng đội là những sáng kiến thiết thực đã góp phần triển khai hiệu quả mảng việc chuyên đề quản lý hành chính mang lại lợi ích, sự hài lòng cho nhân dân.