[VIDEO] Bên trong căn cứ quân sự khổng lồ của Nga tại Bắc Cực
ANTD.VN - Nga sẽ tăng cường triển khai lực lượng quân sự tại Bắc Cực để đảm bảo chủ quyền và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, theo bản kế hoạch phát triển Bắc Cực đến năm 2035, do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký. Được biết, Bắc Cực là khu vực giàu tài nguyên, đặc biệt là khoáng sản, chính vì vậy các cường quốc đang ngày càng tăng cường ảnh hưởng vị thế tại khu vực này. Nga đã điều đến đây nhiều vũ khí hiện đại cùng với đó là lực lượng quân sự đặc biệt để tác chiến trong môi trường băng giá.
Tin cùng chuyên mục
Xe tăng Abrams từ Australia bị phá hủy ngay khi xuất hiện tại 'chảo lửa' Pokrovsk
Su-57 Nga lần đầu bay thử với động cơ thế hệ 5, bước ngoặt trong chương trình tiêm kích tàng hình
Mẫu xe tăng chủ lực xuất khẩu gây thất vọng của Trung Quốc
Hệ thống phòng không Patriot Mỹ học cách ‘bắn ngược’ theo tên lửa S-400 Nga
Đức đặt mua tới 84 pháo tự hành bánh lốp RCH 155 để làm gì?
Nga đưa tên lửa siêu vượt âm Oreshnik vào trực chiến, củng cố năng lực răn đe chiến lược
Áo quyết định mua máy bay chiến đấu hạng nhẹ M-346F để lấp khoảng trống năng lực không quân
'Xe tăng container' lần đầu được phát hiện ngoài mặt trận
Ukraine công bố video UAV tấn công phá hủy 2 bệ phóng S-400 của Nga gần biên giới
Mỹ mở chiến dịch Hawkeye Strike: Cường kích A-10 ồ ạt không kích vào Syria
Nga bắt đầu tấn công bằng tên lửa Iskander-1000 mạnh ngang Kinzhal?
Ukraine tuyên bố lần đầu phá hủy tiêm kích MiG-31 Nga ngay tại Crimea
Không quân Nga tiếp nhận cặp đôi oanh tạc cơ Tu-160M giữa giai đoạn tái thiết lực lượng ném bom chiến lược
Mỹ thử nghiệm tên lửa Red Wolf từ trực thăng AH-1Z Viper, mở rộng năng lực tấn công tầm xa bay thấp
Australia hoàn tất bàn giao 49 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine
Ba Lan pháo triển pháo tự hành Krab-2 'đồng nhất hóa' với K9 Thunder
Na Uy chi 50 triệu USD mua tên lửa S-300 cho Ukraine, tăng cường lá chắn phòng không
Mỹ cần đến 200 oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider để tạo sức răn đe?