Vì sao Triều Tiên phản bác lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc?

ANTD.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã phản bác lời kêu gọi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in 

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra lời kêu gọi trong bài phát biểu tại Berlin, Đức.

Ông Moon nói rằng, ông sẽ gặp ông Kim Jong-un “bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu, nếu các điều kiện được đáp ứng và nếu điều này đem lại cơ hội để thay đổi những căng thẳng và xung đột trên Bán đảo Triều Tiên”.

Những lời chỉ trích phát biểu trên của ông Moon đã xuất hiện trong bài bình luận trên tờ Rodong Sinmun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, ra hôm 15-7.

Bài báo cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc không nghiêm túc về đối thoại liên Triều, và đằng sau lời kêu gọi này, Hàn Quốc đang cố gắng áp đặt lệnh trừng phạt nặng nề hơn và gây sức ép đối với người dân Triều Tiên.