Vì sao Nhật Bản cho phép ngân hàng đóng cửa trong ngày thường?

ANTD.VN - Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản dự định cho phép các ngân hàng khu vực được đóng cửa chi nhánh vào ngày trong tuần. Đây là một phần trong các biện pháp hỗ trợ các ngân hàng đang gặp khó khăn. 

Cơ quan Dịch vụ Tài chính muốn sửa đổi luật trong năm nay

Môi trường kinh doanh của các tổ chức tài chính ở Nhật Bản ngày càng khó khăn. Lãi suất thấp khiến lợi nhuận giảm, trong khi dân số giảm dẫn đến lượng khách hàng giảm.

Theo dự luật đang được xem xét, trong ngày thường, các ngân hàng được phép luân phiên mở cửa 2 chi nhánh trong các khu vực lân cận nhau để các nhân viên có thể làm việc cho cả 2 chi nhánh vào những ngày khác nhau.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính muốn sửa đổi luật trong năm nay để thực hiện các quy định mới này.