Vì sao Messi vẫn ngoan cố, chưa chịu từ giã tuyển Argentina?

ANTD.VN - Ở tận cùng nỗi đau khi trong vòng 1 năm liên tiếp bị loại tại World Cup 2018 và Copa America 2019, nhưng "ông già" 32 tuổi Lionel Messi vẫn chưa chịu dừng lại.

Sau đúng 1 năm kể từ ngày thất bại 3-4 trước Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2018, Argentina của Messi lại phải sớm khép lại hành trình của mình tại Copa America 2019, khi thất thủ 0-2 trước chủ nhà Brazil ở bán kết.

Messi thất vọng là hình ảnh không xa lạ gì trong màu áo Argentina

Trong tận cùng nỗi đau, người ta vẫn thấy Messi không đả động gì đến chuyện từ giã ĐTQG, như cách mà truyền thông đã dự báo. Ở Barca, M10 thăng hoa bao nhiêu thì khi về cống hiến cho đội tuyển, anh lại vô duyên và vô hại bấy nhiêu. 32 tuổi, Messi không còn nhiều thời gian để mơ về vinh quang cùng La Albicelestes nữa. Cơ hội để anh có danh hiệu cùng Argentina cứ cạn dần từ năm này qua năm khác.

Theo tờ Globo của Brazil, Messi chưa vội từ giã đội tuyển, vì không cam chịu xếp sau Ronaldo về thành tích với ĐTQG. El Pulga muốn giành lấy cơ hội có thể coi là cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế, khi Copa America tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm sau (2020), trên chính sân nhà Argentina. Thời điểm đó, Messi "mới" 33 tuổi và sẽ thực tế hơn nhiều so với việc đặt hy vọng ở World Cup 2022, khi siêu sao này đã 35 tuổi.

Copa America có lẽ là giải đấu kỳ lạ nhất trên thế giới, khi diễn ra một cách bất quy tắc, từ 2015, 2016, 2019 và rồi đến 2020. Lý do là bởi hai kỳ năm 2015 và 2019 diễn ra đúng theo truyền thống, với chu kỳ năm lẻ hậu World Cup, trong khi kỳ năm 2016 ở Mỹ là để kỷ niệm tròn một thế kỷ thành lập Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ.

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ đánh dấu một bước ngoặt mới của Copa America, khi giải đấu này được tổ chức trùng thời điểm diễn ra VCK EURO ở châu Âu, và sẽ trở lại với chu kỳ 4 năm một lần. Argentina và Colombia sẽ đồng đăng cai, trước khi Ecuador tổ chức giải tiếp theo vào năm 2024.

Đó thực sự sẽ là cơ hội cuối cùng của Messi. ĐT Argentina sẽ còn 1 năm để tự cải thiện mình, vì nếu không làm điều đó, e là M10 khó có thể vươn đến đỉnh cao cùng những đồng đội có chất lượng thấp như hiện nay.