Vì sao Chelsea chưa công bố "bom tấn" Timo Werner?

ANTD.VN - Thương vụ 99% sẽ xảy ra, nhưng Chelsea lại thưa thể hoàn tất mọi thủ tục để chính thức công bố tân binh "bom tấn" Timo Werner.

Tuần trước, hầu hết mọi nguồn tin uy tín nhất tại Đức và Anh đều khẳng định Chelsea đã vượt qua Liverpool để giành chữ ký tiền đạo thuộc biên chế RB Leipzig, Timo Werner. The Blues được cho là chi đủ 60 triệu euro (54 triệu bảng) để giải phóng hợp đồng của chân sút 24 tuổi với CLB chủ quản.

Chuyện Werner sang Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, đội bóng của HLV Frank Lampard vẫn kín tiếng về tiền đạo người Đức. Nó khác hẳn với thương vụ Hakim Ziyech từ Ajax trước đó, khi Chelsea nhanh chóng xác nhận trên trang chủ của mình.

Được biết, đội bóng thành London chậm trễ trong việc công bố Timo Werner là do tình hình dịch bệnh vẫn đang khá căng thẳng ở châu Âu. Chân sút người Đức phải kiểm tra y tế bắt buộc trước khi ký hợp đồng, mà công đoạn này lại chưa thể được thực hiện.

Werner không thể sang Anh vì sẽ phải cách ly 14 ngày, và ngược lại các bác sĩ của Chelsea cũng không thể sang Đức bởi quy định cách ly đó. 

Theo giới thạo tin, Werner chính thức sang Chelsea chỉ còn là vấn đề thời gian, có thể là khi Bundesliga 2019/20 hạ màn hoặc chính phủ Anh thay đổi quy định cách ly.

Ngoài Timo Werner, Chelsea hứa hẹn sẽ có một mùa hè bận rộn với 2 mục tiêu khác là hậu vệ Ben Chilwell của Leicester City và tài năng trẻ Kai Havertz của Leverkusen.