Vân Nam (Trung Quốc) mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới

ANTD.VN - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, từ hôm nay (24-2),  Cục Thương vụ châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam đã thông báo chính thức mở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới, có hiệu lực ngay lập tức.

Mở cửa trở lại hình thức trao đổi cư dân biên giới tại tỉnh Hà Giang

Hình thức trao đổi cư dân biên giới khá phổ biến giữa người dân biên giới 2 nước Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian qua, để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan, hình thức mua bán này tạm ngưng.

Với việc mở cửa trở lại này, hàng hóa của người dân khu vực tỉnh Hà Giang sẽ thông thoáng hơn.

Ngày 20-2, sau khi chính quyền tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất cho chính thức mở lại các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài, đến nay đã có 62 xe xuất khẩu (dưa hấu, thanh long, xoài), 43 xe nhập khẩu (mã thầy, đỗ xanh, hành, khoai tây, quýt, nấm tươi) thực hiện qua cửa khẩu này.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh chưa sôi động, chậm lại và nhiều hàng tồn đọng. Nguyên nhân là do lực lượng bốc xếp bên phía Trung quốc rất ít do đang phòng chống dịch; Bên cạnh đó, tại Tân Thanh chưa khôi phục hình thức trao đổi cư dân biên giới và các xe còn tồn hàng tại cửa khẩu, chưa xuất đi được chủ yếu là mua bán theo hình thức trao đổi cư dân biên giới, chưa có Hợp đồng giao dịch mua bán.

Tính đến chiều 24-2, các cửa khẩu với Trung Quốc còn tồn 695 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Tình hình thông quan vẫn chưa thuận lợi.