Uy hiếp người đưa lên xe để cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Công an huyện Vị Xuyên, Hà Giang đang làm rõ vụ đối tượng Trần Văn Tư (32 tuổi), trú tại huyện Vị Xuyên có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, anh Đặng Văn Siệm (26 tuổi) trú tại xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang có nợ của Trần Văn Tư 10 triệu đồng. 

Sau nhiều lần đòi không được, ngày 26-1, Trần Văn Tư cùng một số đối tượng thuê xe taxi đi huyện Đồng Văn tìm gặp Siệm, sau đó, Siệm bị nhóm người này uy hiếp đưa lên xe về nơi cư trú của Trần Văn Tư tại xã Linh Hồ (huyện Vị Xuyên).

Đối tượng Tư

Tại đây, Tư đã tát và bắt nạn nhân gọi điện thoại cho người thân mang 30 triệu đồng đến chuộc. Khoảng 17h30 ngày 27-1, khi Trần Văn Tư đang nhận 18 triệu đồng tiền của người nhà nạn nhân, thì bị Tổ công tác của Công an huyện Vị Xuyên bắt quả tang.

Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành lập biên bản đối với Trần Văn Tư về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.