Uống thuốc sắt có thể gây hại cho cơ thể

ANTĐ - Các nhà khoa học trường Đại học Hoàng gia Anh mới đây phát hiện viên sắt có thể gây tổn hại ADN trong các mạch máu chỉ trong 10 phút. 

Uống thuốc sắt có thể gây hại cho cơ thể ảnh 1

Họ phát hiện mức độ sắt trong các viên sắt là quá cao và có hại. Việc bổ sung viên sắt có thể vượt quá 10 lần lượng sắt cần thiết của cơ thể, vì vậy các chuyên gia khuyến cáo cần có quy định chặt chẽ về liều lượng sắt tối thiểu ở những người cần bổ sung sắt. Theo các chuyên gia y tế, nam giới cần trung bình 8,7mg sắt mỗi ngày và phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt cần 14,8mg.