Ukraine phản đối Tổng thống Nga Putin đặt chân tới Crimea

ANTD.VN - Sau chuyến đi bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới bán đảo Crimea, phía Ukraine đã lập tức có tuyên bố phản đối hành động này.

Mối quan hệ Nga - Ukraine ngày càng xấu đi

Theo đó, Bộ Ngoại giao Ukraine đã tuyên bố rằng họ “phản đối kiên quyết việc Tổng thống Nga Putin đặt chân tới lãnh thổ Ukraine vào hôm 19-8 mà không có ý kiến của Ukraine”.

Từ trước, Kiev luôn thể hiện sự phản đối quyết liệt trước bất kỳ chuyến thăm nào của quan chức Nga tới Crimea. Theo quan điểm của mình, chính phủ Ukraine yêu cầu những chuyến đi như vậy phải được họ thông qua trước.

Mặc dù Crimea đã sáp nhập với Nga theo kết quả trưng cầu dân ý tại đây hồi năm 2014, Ukraine vẫn xem bán đảo này là một phần lãnh thổ của họ, và hiện đang bị Nga “chiếm đóng”.

Đáp lại, Moscow luôn khẳng định Crimea đã sáp nhập đúng luật theo ý dân.