Trên sân tập, HLV Kim Sang-sik triển khai giáo án theo hướng phân hóa lực lượng nhằm bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất cho toàn đội. Nhóm cầu thủ đá chính ở bán kết trước U22 Philippines chủ yếu tập trung vào các bài vận động nhẹ, giãn cơ và phục hồi. Trong khi đó, những cầu thủ còn lại được tăng cường khối lượng với các bài phối hợp chiến thuật và đối kháng cường độ vừa phải, giúp duy trì cảm giác bóng và sự sẵn sàng khi cần được tung vào sân.
Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc nhưng không kém phần hứng khởi. Trên từng gương mặt cầu thủ là sự tập trung cao độ, thể hiện rõ quyết tâm hướng đến trận đấu mang tính quyết định cho tấm huy chương vàng danh giá.
Chia sẻ trước truyền thông, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khẳng định tinh thần toàn đội đang ở trạng thái rất tích cực. Theo cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND, việc góp mặt ở trận chung kết là mục tiêu đã được xác định từ sớm và toàn đội đang tràn đầy tự tin để bước vào thử thách cuối cùng.
Đánh giá về đối thủ U22 Thái Lan, Hiểu Minh nhấn mạnh vai trò của hàng phòng ngự, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm soát tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha. Trung vệ sinh năm 2004 cho rằng đây là chân sút có khả năng dứt điểm đa dạng và rất nguy hiểm trong vòng cấm. Vì vậy, toàn đội cần giữ cự ly đội hình hợp lý, thu hẹp không gian và tuân thủ chặt chẽ các phương án mà ban huấn luyện đề ra.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Hiểu Minh cho rằng U22 Việt Nam có lợi thế lớn nhờ quá trình chuẩn bị dài hơi với nhiều trận đấu quốc tế chất lượng. Sự gắn kết giữa các cầu thủ được hình thành qua nhiều năm thi đấu cùng nhau, giúp đội bóng duy trì được bản lĩnh và sự tỉnh táo ở những thời khắc then chốt. Anh thẳng thắn thừa nhận lối chơi của đội có thể không quá hoa mỹ, nhưng luôn đề cao tính hiệu quả và sự an toàn nơi hàng thủ, tạo nền tảng để tuyến trên tìm kiếm bàn thắng.
Sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam cũng được xem là nguồn động lực tinh thần rất lớn. Hiểu Minh chia sẻ cảm giác tự hào khi nhìn thấy sắc đỏ phủ kín khán đài trong lúc khởi động, đồng thời tin rằng bầu không khí sôi động tại sân Rajamangala ở trận chung kết sẽ tiếp thêm năng lượng cho toàn đội.
Trước khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ hoặc loạt luân lưu, trung vệ của U22 Việt Nam khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Với anh, điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần chiến đấu trong từng phút thi đấu.
Nhắc tới ký ức đội tuyển quốc gia Việt Nam từng đăng quang ASEAN Cup 2024 ngay tại sân Rajamangala, Hiểu Minh cho biết đó cũng là thông điệp truyền cảm hứng mà HLV Kim Sang-sik gửi gắm tới các học trò. Khi các đàn anh đã từng làm được điều đó, U22 Việt Nam càng có thêm niềm tin để viết tiếp một chương mới.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 18-12, hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao, nơi bản lĩnh và khát vọng sẽ quyết định ngôi vương.