U13 học sinh Việt Nam thắng 2, thua 1 trong chuyến du đấu Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 19-8, đội U13 bóng đá học đường Yamaha Việt Nam đã để thua 0-2 trước tuyển U14 CLB Azul Clazo Izu, qua đó kết thúc chuyến du đấu Nhật Bản với 2 trận thắng, 1 trận thua.

Trước các học sinh Nhật Bản hơn tuổi, có thể hình, thể lực tốt hơn, đội U13 bóng đá học đường Việt Nam - gồm 15 cầu thủ xuất sắc nhất Festival bóng đá học đường Yamaha 2015, do HLV Lưu Danh Minh (trợ lý HLV trưởng U16 Quốc gia) dẫn đầu, đã thi đấu đầy cố gắng, thể hiện tinh thần máu lửa và fair-play trước khi chịu thua U14 Azul Clazo Izu với tỷ số 0-2.

U13 học sinh Việt Nam thắng 2, thua 1 trong chuyến du đấu Nhật Bản ảnh 1

Các cầu thủ U13 học đường Yamaha (áo đỏ) thi đấu ấn tượng tại Nhật Bản

Trước đó ngày 18-8, đội đã có 2 chiến thắng đáng khích lệ trước U14 Azul Claro Mist (thắng 3-1) và U12 Azul Claro Mist (thắng 7-0).

HLV Lưu Danh Minh chia sẻ: "Qua 1 tuần tập luyện ở Hà Nội và 3 trận giao hữu tại Nhật, ĐT U13 bóng đá học đường Yamaha học được ra rất nhiều. Các cháu cũng tận mắt thấy các bạn Nhật sinh hoạt kỷ luật, tự lập nhưng cũng rất đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ. Điều này tốt cho các cháu nếu sau này nếu muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Việt Nam. Nhưng thú thật không chỉ là bóng đá học đường mà ngay cả các CLB chuyên nghiệp Việt Nam cũng không có được hệ thống bóng đá học đường của Azul Claro.

U13 học sinh Việt Nam thắng 2, thua 1 trong chuyến du đấu Nhật Bản ảnh 2

U13 học sinh Việt Nam thắng 2, thua 1 trong chuyến du đấu Nhật Bản ảnh 3Chuyến đi không những giúp các em thể hiện đam mê bóng đá mà còn là cơ hội giao lưu với bạn bè cùng trang lứa của xứ sở Mặt trời mọc

Đánh giá về chuyến đi, ông Hoàng Hà – Giám đốc Marketing toàn quốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam, Trưởng đoàn cho rằng: "Chúng tôi và BHL không đặt nặng vấn đề thành tích với các em trong chuyến du đấu này để các em có thể thi đấu với tâm lý thoải mái và tự nhiên. Mỗi trận đấu với những đối thủ khác nhau đều mang lại cho các em những bài học bổ ích. Từ đội bóng yếu đến đội bóng mạnh tại Nhật Bản đều có những điểm mà các em cần phải học hỏi. Từ ý thức chơi bóng, chiến thuật, cách ứng xử trong và ngoài trận đấu". 

Như vậy, U13 bóng đá học đường Yamaha đã có chuyến du đấu Nhật Bản thành công với việc giành 2 chiến thắng, để thua 1 trận trong chuyến du đấu Nhật Bản. Tối 19-8, các cầu thủ cùng thành viên đoàn đã di chuyển về Thủ đô Toyko tham quan, trước khi về nước tối 21-8.

Chuyến du đấu Nhật Bản kéo dài từ 17-21/8 của U13 học đường Việt Nam do Công ty Yamaha mô-tô Việt Nam đài thọ, nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, mở mang kiến thức cho các cầu thủ học sinh - những người đã chơi rất xuất sắc tại Festival bóng đá học đường 2015. Đây không chỉ là cơ hội để các em thể hiện tài năng, đam mê bóng đá mà còn là dịp thể hiện tinh thần fair-play, ghi dấu ấn với các bạn đồng trang lứa tại xứ sở Mặt trời mọc.