Tuyển Việt Nam tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng FIFA sau trận hòa Jordan

ANTD.VN - Tuyển Việt Nam tăng 10 bậc leo lên vị trí 103 thế giới, áp sát mục tiêu top 100 mà HLV Park Hang-seo nhận khi ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí 103, tức tăng 10 bậc so với tháng trước.

Kết quả này có được sau trận hòa Jordan 1-1 tại lượt trận cuối vòng loại, qua đó chính thức giành suất dự vòng chung kết Asian Cup 2019 với tư cách đội nhì bảng C.

Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

103 là thứ hạng tốt nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây mà bóng đá Việt Nam có được, đồng thời duy trì vị trí dẫn đầu Đông Nam Á khi xếp trên Philippines (hạng 113), Thái Lan (122), Myanmar (135), Indonesia (162)...

Ngay sau khi có bảng xếp hạng tháng 4, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân nhóm hạt giống tại vòng chung kết Asian Cup 2019. Theo đó, tuyển Việt Nam (hạng 103) cùng nhóm 3 với các đội tuyển Uzbekistan (88), Iraq (88), Ấn Độ (97), Qatar (101) và CHDCND Triều Tiên (112). Trong khi hai đại diện của Đông Nam Á dự giải là Philippines và Thái Lan cùng xếp nhóm 4, nhóm hạt giống thấp nhất.

Với hạng 103 thế giới, tuyển Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống thứ 3 Asian Cup 2019

Vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5-1 đến 1-2-2019 tại Dubai (UAE). 24 đội chia làm 6 bảng đá vòng tròn một lượt chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Ở lần tham dự duy nhất hồi năm 2007, tuyển Việt Nam vào tới tứ kết.

Về phần mình, HLV Park Hang-seo đang tiến dần tới mục tiêu cam kết khi đặt bút ký hợp đồng thời hạn 2 năm với VFF, đó là đưa ĐT Việt Nam lọt tốp 100 thế giới. Và chỉ sau 6 tháng, ông thầy người Hàn Quốc đã giúp ĐT Việt Nam tăng khoảng 20 bậc, gần sát với mục tiêu đề ra.