Tuyển Việt Nam mất trụ cột hàng thủ khi quyết đấu Yemen

ANTD.VN - Với việc dính hai thẻ vàng từ đầu giải, trung vệ Đỗ Duy Mạnh sẽ phải vắng mặt trong trận Việt Nam quyết đấu Yemen ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2019 ngày 16-1 tới.

Ở hai trận gặp Iraq và Iran, trung vệ Duy Mạnh đều phải nhận một thẻ vàng. Vì vậy, anh không được thi đấu trận kế tiếp của tuyển Việt Nam. Điều này khiến HLV Park Hang-seo không khỏi đau đầu.

Tuy nhiên theo nhận định của cựu trung vệ đội tuyển quốc gia Vũ Như Thành thì ông Park sẽ không thay đổi đội hình mà chỉ thay thế vị trí. "Khả năng cao Thành Chung sẽ thế chỗ Duy Mạnh. Đội hình 3-4-3 đã cố định trong suốt một năm qua nên dưới góc độ chuyên môn, tôi nghĩ rằng không nên thay đổi chiến thuật. Bởi các đội bóng lớn trình độ thế giới cũng rất ít khi thay đổi lối chơi", Như Thành nói.

Duy Mạnh (28) bị "treo giò" ở trận gặp Yemen song nhiều khả năng HLV Park vẫn giữ nguyên sơ đồ 3 trung vệ với Ngọc Hải - Tiến Dũng - Thành Chung.

Xuyên suốt từ giải U23 châu Á tới ASIAD, AFF Cup 2018 và nay là Asian Cup, ông Park trung thành với sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ và đã cho thấy sự đúng đắn, hiệu quả bằng những thành tích vừa qua.

Những nhân sự đảm nhận 3 "chốt chặn" cuối cùng đều chơi rất tốt, góp phần giúp ĐT Việt Nam hạn chế bàn thua song qua mỗi giải lại có những sự vắng mặt đáng tiếc. Đơn cử, sau trường hợp của Văn Thanh ở AFF Cup đến lượt Đình Trọng và Xuân Hưng không thể dự Asian Cup 2019 vì chấn thương, buộc HLV Park Hang-seo phải gọi bổ sung Tấn Tài.

Trở lại với trận đấu quan trọng ngày 16-1, hiện cả hai đội cùng đang có 0 điểm song ĐT Việt Nam xếp trên Yemen nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại. Ở cuộc chạm trán này, hai đội sẽ phải quyết đấu để giành vị trí thứ ba bảng D, qua đó nuôi cơ hội vào vòng 1/8. Nếu thành công trong việc giành 3 điểm trước Yemen, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là rất lớn.