Tượng đài Pencak Silat Việt Nam qua đời ở tuổi 35 vì bạo bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin cựu VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng qua đời vì bạo bệnh khiến làng võ Việt Nam không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Cựu VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng trút hơi thở cuối cùng vào 6h40 ngày 4-2, hưởng dương 35 tuổi. Cô được phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 3, phát hiện bệnh tình khi đã muộn. Từ lúc phát bệnh tới khi Thu Hồng qua đời chưa tới 10 ngày.

VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng (trái)

VĐV Huỳnh Thị Thu Hồng (trái)

Huỳnh Thị Thu Hồng quê An Giang, là VĐV xuất sắc của Pencak Silat Việt Nam trong những năm 2004 đến 2010. Cô từng liên tiếp không có đối thủ ở các giải quốc nội và đạt thành tích ở những thảm đấu quốc tế.

Cô từng 8 lần đứng trên bục cao nhất ở các giải quốc tế, giành 6 HCV quốc gia. Đáng chú ý trong đó là "cú ăn 3" năm 2009 tại Đại hội Võ thuật châu Á, Đại hội Thể thao trong nhà châu Á và SEA Games 25 tại Lào.

"Thật đau buồn vì Hồng là VĐV rất giỏi của Việt Nam. Cô là người sống rất nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn cố gắng tốt nhất trong tập luyện và thi đấu", HLV Nguyễn Văn Hùng của ĐT Silat Việt Nam chia sẻ.