Tuổi thọ trung bình của người Anh tăng

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, tuổi thọ trung bình ở nước Anh đã được cải thiện đáng kể, tăng 4,2 năm, lên mức 79,9 tuổi trong vòng 20 năm qua (từ 1990 đến 2010).

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng cho thấy, nước Anh đang tụt lùi chỉ số sức khỏe, tình trạng bệnh tật so với các nước trong khu vực. Chỉ số sức khỏe này nghiên cứu trong vòng hơn 20 năm được so sánh với số liệu từ 18 quốc gia khác và công bố trên tạp chí Lancet. Mặc dù tuổi thọ trung bình tăng, nhưng nước Anh vẫn cần tăng cường các biện pháp để phòng tránh bệnh tim và đột quỵ. Người Anh mắc nhiều bệnh liên quan đến hút thuốc lá như bệnh phổi hay bệnh Alzheimer. Chuyên gia y tế Jeremy Hunt cho biết khoảng 30.000 người được cứu sống một năm nếu nước Anh thực hiện các chính sách y tế như các nước láng giềng châu Âu. Ông cũng đã công bố kế hoạch để cắt giảm số người tử vong do các bệnh ung thư, tim, đột quỵ, hô hấp và bệnh gan. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong sớm hầu như không thay đổi ở cả nam giới và nữ giới có độ tuổi từ 20-54. Nguyên nhân chính là do bệnh tim, ung thư và các bệnh phổi mãn tính.