"Tự sướng" bậy bạ rồi quay clip bẩn thỉu để tống tiền ông chủ

ANTĐ - Bị phạt tiền vì vi phạm kỷ luật lao động, Thành ấm ức và nuôi ý đồ rửa hận. Thế rồi trong một lần nổi hứng, đối tượng tự thủ dâm ngay tại nơi làm việc và quay clip lưu giữ trò bẩn thỉu…

Tống tiền bằng... clip tự sướng, Phùng Văn Thành phải trả giá đắt

Cuối phiên xét xử sáng nay (13-8), Phùng Văn Thành (SN 1989, trú ở thôn 7, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 135-BLHS. Bị hại là một công ty chuyên doanh về thực phẩm ở nước ngoài do một Việt kiều quản lý.

Khi quyết định áp dụng mức án trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội. Bởi bị cáo không chỉ chiếm đoạt số tiền lớn mà cách thức, thủ đoạn thực hiện tội phạm rất xảo quyệt, đê hèn và còn làm vấy bẩn thuần phong mỹ tục người Việt Nam.

Trước đó, lời khai của bị cáo tại phiên tòa thể hiện, tháng 3-2012, Phùng Văn Thành sang Cộng hòa Liên bang Nga làm việc dưới hình thức xuất khẩu lao động. Tại đây, đối tượng được nhận vào làm công nhân của một công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm là đồ ăn nhanh, do một ông chủ người Việt phụ trách.

Quá trình làm việc tại công ty, Thành vi phạm kỷ luật lao động nên bị quản lý xử phạt bằng hình thức phạt tiền, khiến đối tượng rất ấm ức. Tháng 1-2013, trong một lần làm việc tại xưởng sản xuất, Thành bất ngờ nổi hứng và tự làm sướng bản thân. Tới lúc “đạt đỉnh”, đối tượng cố ý để tinh dịch bắn tung tóe vào hàng hóa, đồng thời còn thực hiện thêm một số động tác rất bệnh hoạn. Và toàn bộ trò bẩn thỉu ấy đều được Thành dùng điện thoại ghi lại bằng hình ảnh.

Cuối tháng 2-2013, đối tượng hết hạn visa nên buộc phải hồi hương. Sau ít ngày sống “dặt dẹo” tại Hà Nội vì không xin được việc làm, Thành liền nhớ tới đoạn video bẩn thỉu và lập tức tống tiền doanh nghiệp ở nước ngoài. Thực hiện tội phạm, đối tượng gọi điện cho người quản lý tại công ty cũ, đồng thời gửi kèm đoạn clip tự sướng bệnh hoạn kia. Sau cùng Thành ra giá phải nhận được 3.000USD nếu không “sản phẩm” của đối tượng sẽ nhanh chóng tràn lan trên mạng Internet.

Hoảng hồn về trò tống tiền kinh tởm từ nhân viên cũ và sợ khách hàng sẽ tẩy chay hết sản phẩm của công ty, do đó phía doanh nghiệp ở Nga buộc phải đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên ngày 11-4 vừa qua, khi Thành và một người bạn đối tượng (người này cho Thành mượn tài khoản cá nhân) đến ngân hàng rút tiền cưỡng đoạt thì bị lực lượng công an ập tới bắt giữ.

Mặc dù xác định hành vi cưỡng đoạt tài sản là rất nghiêm trọng, song sau khi xem xét nhân thân bị cáo cùng tính chất, mức độ tội phạm mang tính bộc phát nên TAND TP Hà Nội chỉ xử phạt Phùng Văn Thành 4 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.