Nhật Bản:

Tù nhân kiện vì không được mặc quần lót mình thích

ANTĐ - Một tù nhân ở trại giam Kumamoto, Nhật Bản đã đệ đơn lên tòa án kiện giám thị không cho phép mình mặc chiếc quần lót mình ưa thích, và... thắng kiện.

Theo tờ “Asahi Shimbun”, tù nhân (giấu tên) hơn 60 tuổi này cho rằng việc giám thị không cho phép mình mặc chiếc quần lót mình ưa thích là phạm luật, do đó đã kiện đòi bồi thường “tổn thất tinh thần” 150.000 yên.

Tòa án quận Kumamoto ngày 26-10 đã mở phiên xét xử và tuyên bố bác bỏ yêu cầu đòi bồi thường tổn thất, tuy nhiên cũng chỉ ra rằng, việc tù nhân này mặc chiếc quần lót ông ta thích không hề ảnh hưởng tới kỷ luật cũng như quy định của trại giam, do đó, việc cấm mặc là vượt quá phạm vi quyền hạn và hoàn toàn trái luật.

Trước phán quyết này, Giám thị trại giam Kumamoto cho biết, sẽ coi việc này như một “tài liệu tham khảo” cho những quy định hợp lý trong trại từ nay về sau, đồng thời cân nhắc việc trả lại những chiếc quần lót đã tịch thu cho tù nhân.