Tử hình đối tượng mua bán 18 bánh heroin

ANTĐ - Đường dây ma túy bị chặt đứt, đối tượng cầm đầu nhanh chân trốn vào rừng sống chui lủi. Nhưng sau một thời gian ẩn náu, y đã sa lưới và phải trả giá trước pháp luật.

Trốn vào rừng ẩn náu, song “trùm” ma túy Tráng A Ký vẫn không thoát khỏi
sự trừng phạt của pháp luật

Rạng sáng 1-6-2012, tại Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, CATP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang Đào Văn Chi (trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Thành Kiên (ở thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển 6 bánh heroin, trọng lượng hơn 2.108 gram. Tiếp sau 2 đối tượng này, lực lượng CATP Hà Nội tiếp tục bắt giữ Ngô Thị Thu (vợ Chi, trú cùng địa chỉ) và Phan Thanh Sơn (ở xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vợ chồng Đào Văn Chi mua heroin từ Mộc Châu mang về Hà Nội tiêu thụ. Thực hiện kế hoạch buôn bán “cái chết trắng”, vợ chồng Chi sau đó đã mua ma túy của nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có Phan Thanh Sơn. Cuối tháng 4-2012, Phan Thanh Sơn đã hai lần sang nhà Tráng A Ký (SN 1972, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, Mộc Châu) mua tổng cộng 18 bánh heroin (tương đương 6.300 gram) với giá 123 triệu đồng/bánh. Toàn bộ số ma túy ấy, Sơn bán cho vợ chồng Chi và một số đối tượng khác để kiếm lời. Vào thời điểm đường dây ma túy bị triệt hạ, Tráng A Ký đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 5-9-2013, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh đã bị lực lượng công an bắt giữ. Trong khi đó, ngày 25-6-2013, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đào Văn Chi và đồng bọn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt 3/4 bị cáo án tử hình. Riêng Ngô Thị Thu do chồng bị tuyên phạt tử hình nên được pháp luật khoan hồng với mức án tù chung thân.

Với hành vi mua bán số lượng heroin “khủng”, hôm qua (16-1), Tráng A Ký bị VKSND TP Hà Nội đưa ra truy tố trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194-BLHS.

Tại tòa, bị cáo giữ vai trò “trùm” đường dây ma túy liên tỉnh này vẫn tỏ thái độ bất hợp tác với các cơ quan bảo vệ pháp luật và nhất quyết chối bỏ tội phạm đã gây ra. Nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, Tòa án Hà Nội cho rằng có đủ cơ sở để kết tội bị cáo như nội dung truy tố và đã quyết định tuyên phạt Tráng A Ký tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.