Theo báo cáo, binh sĩ Đan Mạch đóng quân tại Greenland đã mang theo chất nổ nhằm phá hủy đường băng ở Nuuk và Kangerlussuaq để ngăn máy bay quân sự Mỹ hạ cánh.
Các ngân hàng máu của Đan Mạch cũng được huy động trong trường hợp xảy ra giao tranh.
DR cho biết báo cáo của họ dựa trên các cuộc phỏng vấn được thực hiện với 12 nguồn tin từ Chính phủ Đan Mạch, quân đội và các cơ quan tình báo, cũng như các quan chức cấp cao ở Pháp và Đức.
Đài truyền hình này cho biết thêm rằng, Copenhagen đã tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực đòi kiểm soát Greenland.
Việc triển khai quân đội theo kế hoạch trước đó đã được đẩy nhanh sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3-1, điều này làm gia tăng lo ngại ở Đan Mạch rằng Washington có thể dùng vũ lực ở những nơi khác.
Theo DR, giới chức Đan Mạch và Greenland từ chối bình luận về kế hoạch dự phòng được báo cáo.
Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Copenhagen vẫn giữ quyền kiểm soát quốc phòng và chính sách đối ngoại đối với vùng lãnh thổ này. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, ông Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn "sở hữu" Greenland, một động thái đã gây ra phản ứng dữ dội trên khắp châu Âu.