Truy xét nhanh vụ cướp giật điện thoại

ANTĐ - Cơ quan CSĐT-CAQ Tây Hồ, Hà Nội ngày 6-9 đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Gia Huy (SN 1998), HKTT tại phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.
Truy xét nhanh vụ cướp giật điện thoại ảnh 1

Đối tượng Đỗ Gia Huy

Khoảng 19h30 ngày 2-9, CAP Bưởi nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Ba, trú tại phường Bưởi về việc vừa bị đối tượng Huy - từng là bạn học cấp 2 - cướp giật điện thoại tại ngõ 378 Thụy Khuê. Sự việc xảy ra khi anh Ba đang đi bộ nghe điện thoại, đúng lúc đối tượng Huy đi xe máy ngang qua. Tưởng rằng trời tối, hành vi phạm tội sẽ được che giấu, nhưng anh Ba vẫn nhận rõ chân tướng tên gian.

Khẩn trương truy xét, chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, CAP Bưởi phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã xác định và bắt được Đỗ Gia Huy. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do muốn có tiền để ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Khoảng 19h15, Huy đi xe máy lang thang đến khu vực ngõ 378, trông thấy anh Ba đang đi bộ nghe điện thoại liền áp sát, giật được điện thoại rồi bán cho một cửa hàng điện thoại tại Cổ Nhuế. 

(Tên người bị hại đã được thay đổi)