Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi từ chối tranh cử VFF khóa VIII

ANTD.VN - Ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII, xác nhận từ chối tranh cử Ban chấp hành khóa VIII dù được một số tổ chức thành viên tiến cử.

Ông Nguyễn Văn Mùi xuất thân là trọng tài, được đại hội VFF khóa VII tín nhiệm bầu giữ chức vụ điều hành Ban trọng tài - nơi cung cấp các trọng tài làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. 

Trong quá trình làm việc, ông Mùi không ít lần vướng vào các sự cố của cấp dưới và cả những lời đồn thiên vị người nhà là trọng tài Nguyễn Trọng Thư (con trai) và trọng tài Võ Quang Vinh (con rể).

Ông Nguyễn Văn Mùi (đứng) từ chối tranh cử và ông Dương Văn Hiền (ngồi) là ứng viên sáng giá cho vị trí Trưởng ban trọng tài khóa tới

Trước thềm đại hội VFF nhiệm kỳ 2018-2022, ông Mùi được một số tổ chức thành viên tiến cử, tuy nhiên trong danh sách 46 ứng viên gửi hồ sơ tranh cử Ban chấp hành VFF khóa VIII do Tiểu ban nhân sự đại hội công bố mới đây, không có tên ông này.

"Thời gian qua, có một số đơn vị đề cử tôi tiếp tục tham gia ứng cử vào ban chấp hành khóa VIII. Sau đó, VFF cũng có liên hệ, nói tôi làm hồ sơ để ứng cử nhưng tôi đã không nộp hồ sơ. Tôi nghĩ mình làm bao nhiêu năm cũng đã đến lúc dừng lại nghỉ ngơi, để cho các anh em khác đóng góp. Sau đại hội VIII, dù không còn là Trưởng ban trọng tài nữa nhưng nếu VFF mời và còn đủ sức khỏe, tôi sẽ cân nhắc tham gia các hoạt động chuyên môn liên quan đến công tác trọng tài", ông Mùi thông tin với báo chí.

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi từ chối tranh cử VFF khóa VIII ảnh 2

VFF từng họp lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Mùi sau một sự cố hồi tháng 3-2017, tuy nhiên 21/22 ủy viên Ban chấp hành đề nghị giữ ông Mùi ở lại "ghế nóng"

Theo điều lệ VFF, Trưởng ban trọng tài phải là ủy viên Ban chấp hành. Vì vậy người thay ông Mùi giữ chức vụ quan trọng này ở nhiệm kỳ tới bắt buộc phải là 1 trong 17 ủy viên trúng cử.

Trong số 46 ứng viên tranh cử có ông Dương Văn Hiền từng là trọng tài, cựu Còi vàng và là Phó ban trọng tài khóa VII. Ngoài ra còn có ông Dương Vũ Lâm, tuy không xuất thân là trọng tài chuyên nghiệp song có chuyên môn và từng giữ chức Trưởng ban trọng tài VFF khóa VI, trước khi bị đình chỉ công tác sau vụ nghi án 4 trọng tài nhận tiền ở vòng 3 V-League 2013.

Giới chuyên môn nhận định, nếu không có bất ngờ xảy ra thì ông Dương Văn Hiền sẽ được tín nhiệm bầu thay thế ông Nguyễn Văn Mùi ngồi "ghế nóng" Ban trọng tài khóa tới.