Trung Quốc: Vụ thảm sát 19 người là do mâu thuẫn gia đình

ANTD.VN - Ngày 30-9, cảnh sát ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc cho biết, hung thủ gây ra vụ thảm sát 19 người tại tỉnh này đã thú nhận gây án vì có xung đột với cha mẹ của hắn. 

Kẻ sát nhân "máu lạnh" Dương Thanh Bồi

Hung thủ Dương Thanh Bồi, sinh năm 1989, đã trở về quê nhà ở huyện Hội Trạch vào ngày 28-9 và sát hại cha mẹ sau khi cãi vã lúc cố xin tiền của họ, công an tỉnh Vân Nam cho biết trong một thông báo.

Do lo sợ những người gần nhà phát hiện hành vi man rợ của mình, Dương đã nhẫn tâm sát hại 17 người hàng xóm, trong đó có 3 trẻ em, trước khi bỏ trốn đến thành phố Côn Minh - nơi hắn làm việc.

Sau khi điều tra hiện trường, cảnh sát xác định Dương là hung thủ và bắt giữ hắn ở Côn Minh chỉ một ngày sau khi xảy ra án mạng.

Hiện công tác điều tra mở rộng đang được tiếp tục tiến hành.