Trung Quốc vận hành thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên

ANTĐ - Ngày 10-8, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời xưởng đóng tàu ở cảng Đại Liên, phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh để bắt đầu chuyến vận hành thử nghiệm đầu tiên.

Nguyên bản chiếc tàu này của Trung Quốc là tàu sân bay Varyag do Liên Xô chế tạo. Nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố tàu sân bay Thị Lang được dùng cho mục đích huấn luyện và nghiên cứu.

 Cục An toàn hàng hải tỉnh Liêu Ninh đã ra một thông báo các phương tiện thủy hạn chế di chuyển trong vùng biển ngoài khơi bờ biển Đại Liên từ ngày 10 đến 14-8. Nhiều người dân và khách du lịch đã đổ về Đại Liên với hy vọng được chứng kiến tàu sân bay đầu tiên.