Trung Quốc theo dõi sát kế hoạch quốc hữu hóa 280 đảo của Nhật Bản

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch quốc hữu hóa khoảng 280 hòn đảo chưa rõ chủ sở hữu trong số 400 đảo xa nhằm củng cố an ninh quốc gia và tăng cường quản lý đối với vùng lãnh hải của nước này. 

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tâm điểm tranh chấp về đảo xa giữa Trung Quốc và Nhật Bản

Theo kế hoạch được Quốc vụ khanh phụ trách các đề lãnh thổ và chính sách đại dương của Nhật Bản công bố ngày 7-1, trong số 400 đảo xa, khoảng 50 đảo có người ở và 350 đảo chưa có người ở. Việc tìm kiếm danh tính chủ sở hữu các hòn đảo sẽ được hoàn tất vào tháng 6-2014. 

Kế hoạch của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan đến vấn đề tranh chấp biển đảo gia tăng. Chính phủ Trung Quốc ngày 9-1 cho biết, nước này sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình thực hiện kế hoạch quốc hữu hóa 280 đảo xa của Nhật Bản.