Trung Quốc sắp đưa tàu Hải cảnh lớn nhất ra Biển Đông

ANTĐ - Trung Quốc vừa đóng xong chiếc tàu tuần tra bờ biển lớn thứ hai và có thể sẽ triển khai nó ra Biển Đông, trang mạng Straits Times đưa tin ngày 11-1.

Trung Quốc sắp đưa tàu Hải cảnh lớn nhất ra Biển Đông ảnh 1

Theo trang Guancha có trụ sở ở Bắc Kinh, chiếc tàu này tên là “Hải cảnh Trung Quốc (CCG) 3901” có trọng lượng rẽ nước 12 tấn, tốc độ tối đa là 25 hải lý. Tàu được trang bị một khẩu pháo chính 76mm, 2 khẩu pháo phụ và hai pháo chống máy bay. CCG 3901 cũng có bãi đỗ trực thăng được thiết kế tương tự CCG 2901 - chiếc tàu năm ngoái triển khai tới Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản. 

Giới chuyên gia cho rằng, những động thái trên mục đích là gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có những hành động, yêu sách hết sức phi lý.