Trung Quốc: Mặt nạ dưỡng da gây ung thư

ANTĐ - Liền ngay sau vụ sữa Mông Ngưu có chứa độc tố, Cục quản lý dược, thực phẩm Trung Quốc đã tiếp tục công bố danh sách 18 loại mỹ phẩm có chất gây ung thư đang lưu hành ở nước này.
Theo đại diện Cục quản lý dược, thực phẩm Trung Quốc, 18 loại mỹ phẩm được đưa vào “sách đen” đều có chứa thủy ngân, phenol, hydroquinone hay các chất độc hại khác, có thể gây ra các triệu chứng cho người dùng như nôn ra máu, rối loạn thần kinh hoặc ung thư. 
Trung Quốc: Mặt nạ dưỡng da gây ung thư ảnh 1
Mặt nạ dưỡng trắng da do hãng "Đông Phương chi hoa" sản xuất
                                  

Trong số này bao gồm cả sản phẩm mặt nạ làm trắng da do công ty “Đông Phương chi hoa”, một hãng mỹ phẩm lớn ở Thượng Hải sản xuất. Ngoài ra, trong số loại kem dưỡng da bị “điểm danh” được cho là có thể gây các bệnh về da, làm da mặt nhăn nheo…, có tới 70% xuất xứ từ Quảng Đông.

 “Đông Phương chi hoa” hiện là thương hiệu được phụ nữ Trung Quốc biết đến nhiều nhất với hơn 60 chủng loại sản phẩm. Sau khi có thông tin trên, công ty này đã chính thức xin lỗi khách hàng, tuy nhiên vẫn tuyên bố sản phẩm của mình phù hợp các tiêu chuẩn quốc gia.