Trung Quốc điều tra quan chức ủy ban chống tham nhũng

ANTD.VN - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) xác nhận, ông Mạc Kiến Thành (ảnh) - người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của Bộ Tài chính nước này - đang bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng. 

Ông Mạc Kiến Thành là lãnh đạo ủy ban chống tham nhũng của Bộ Tài chính từ tháng 12-2015, cũng là ủy viên Đảng ủy Bộ, trước đó là Phó Bí thư và Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây.

Trong suốt 4 năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã khởi xướng và tiến hành quyết liệt cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đồng thời cam kết sẽ tiếp tục làm trong sạch Đảng Cộng sản.