Trung Quốc đang thử nghiệm nguyên mẫu thứ 7 của tiêm kích J-20?

ANTĐ - Tờ Duowei News cho biết, Trung Quốc có thể đã chế tạo và thử nghiệm nguyên mẫu thử 7 của máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-20 có số hiệu 2016.

Theo nhận định của một chuyên gia quân sự với Douwei News, nếu Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô thử nghiệm thành công các máy bay J-20 trong năm nay, một số lượng nhỏ các máy bay loại này sẽ được sản xuất để biên chế vào lực lượng trực chiến của Trung Quốc.

Nguyên mẫu thứ 6 của J-20 có số hiệu 2015

Nhiều tin đồn cho biết, các cảm biến và hệ thống tác chiến điện tử của J-20 không thua kém gì các thiết bị tương tự trên F-35 của Mỹ.

Mỹ phải mất 8 năm để đưa 187 chiến đấu cơ F-22 Raptor vào sản xuất và phục vụ, trong khi Trung Quốc tiêu tốn thời gian 5 năm để thử nghiệm 6 nguyên mẫu của J-20. Một tài liệu của Lầu Năm Góc dự đoán rằng, Trung Quốc có thể đưa J-20 vào phục vụ trong năm 2018 và Bắc Kinh sẽ có phi đội 24 chiếc máy bay này cách đó ít lâu.

Một trong những trở ngại lớn nhất mà Trung Quốc đang gặp phải hiện nay là nước này chưa có một động cơ đủ mạnh và tin cậy cho các chiến đấu cơ của mình. Các động cơ AL-31F của Nga vẫn được trang bị trên các nguyên mẫu của J-20, tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành thiết kế của động cơ nội địa WS-15 và sử dụng nó trên J-20 phiên bản sản xuất.

Ngoài J-20, Trung Quốc cũng đang phát triển một máy bay thế hệ 5 khác là J-31. Trong khi J-20 được cho là có khả năng di chuyển linh hoạt, chiến đấu cơ J-31 sẽ là một máy bay thích hợp cho việc đánh chặn mục tiêu xâm phạm vùng cấm bay. J-20 có tốc độ nhanh hơn một chút vào khoảng Mach 2.5 so với Mach 2.0 của máy bay J-31, tuy nhiên cả 2 mẫu chiến đấu cơ sẽ đều có bán kính chiến đấu khoảng 2.000km.