Trung Quốc chuẩn bị đưa tên lửa đạn đạo JL-2, tầm bắn 8.000km vào sử dụng

ANTĐ - Trung Quốc sẽ đưa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 2, có tên JL-2 vào sử dụng trong tương lai gần.

Trong thời gian gần đây, tàu ngầm hạt nhân Type 094 của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được nhìn thấy có mang theo loại tên lửa JL-2 có tầm bắn 8.000 km trong các cuộc tuần tra trên biển. Theo Want China Times, quân đội Trung Quốc đã chấm dứt việc nghiên cứu, phát triển và bắn thử loại tên lửa này từ cuối năm 2012 và đang chuẩn bị đưa nó vào sử dụng chính thức.

Hình ảnh của tên lửa JL-2 được phóng đi từ tàu ngầm trong một bài kiểm tra

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV gần đây cũng đã trình chiếu một đoạn phim tài liệu về quá trình phát triển của JL-2 với nhiều video ghi lại các bài phóng thử tên lửa.

Quân đội Trung Quốc hiện đang có 3 chiếc tàu ngầm loại Type 094, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo JL-2. Hiện chiếc thứ 4 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và đến năm 2020, PLA có thể sở hữu tổng cộng 5 tàu Type 094.

Sau khi đưa tên lửa JL-2 vào sử dụng, Trung Quốc cũng có thể sẽ bắt tay ngay vào phát triển  một thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tiếp theo, có tầm bắn 12.000 km, để đủ khả năng vươn tới Bắc Mỹ khi được phóng từ biển Hoa Đông, tờ Want Daily cho biết.

Hiện tại, tên lửa đạn đạo Trident mà hải quân Mỹ phóng từ tàu ngầm vào tháng 6 đang có tầm bắn lớn nhất 11.000 km và có thể mang theo cùng lúc 11 đầu đạn.